Thắp sáng ước mơ cho sinh viên khó khăn

GD&TĐ - Không chỉ được hỗ trợ nhập học miễn phí (online) nhiều tân sinh viên đã nhân đôi niềm vui khi nhận học bổng toàn phần học phí học kỳ I vào các trường đại học tại TPHCM.

Phụ huynh đồng hành cùng các thí sinh đến tham quan trường và đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Gia Định.
Phụ huynh đồng hành cùng các thí sinh đến tham quan trường và đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Gia Định.

Niềm vui nhân đôi 

Chia sẻ niềm vui khi biết con vừa nhận được học bổng toàn phần học phí học kỳ I vào Trường ĐH Gia Định (GDU), bà Phan Thị Đua - phụ huynh em Nguyễn Thị Ngoan (học sinh Trường THPT Tân Hưng, Tây Ninh) không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bà Đua nghẹn ngào cho biết: "Nhìn con vui mừng khoe kết quả đạt được sau 12 năm nỗ lực (tổng 3 môn đạt 25,25 điểm: Ngữ Văn 8,25 - Lịch sử 8,0 - Địa lý 9,0) nhưng lại ngập ngừng không dám nhắc tới chuyện học phí, lòng tôi nặng trĩu. 

Cháu mê ngành Đông Phương học nhưng vì hoàn cảnh gia đình, sau nhiều ngày đắn đo, cân nhắc đã quyết định chọn vào Trường ĐH Gia Định vì học phí thấp - chỉ 11 triệu/năm, cũng như hy vọng sẽ giành được học bổng của trường. Thật vui mừng và hạnh phúc khi nhà trường đã xét và cấp học bổng học kỳ I cho cháu".

Tương tự,  2 anh em khiếm thị Đào Văn Thơm và Đào Tấn Thảo (cả 2 đều là học sinh giỏi) vừa được Trường ĐH Văn Hiến -VHU (thông qua Quỹ trái tim Hùng Hậu) trao học bổng 100% toàn khóa học, 1 máy laptop cho em Đào Văn Thơm, tặng học bổng 50% và 1 máy laptop cho em Đào Tấn Thảo.

Chia sẻ cảm xúc khi được nhận học bổng của trường, anh em Thơm, Thảo vô cùng xúc động và cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ trái tim Hùng Hậu cũng như Trường ĐH Văn Hiến. Đây là học bổng mà chưa bao giờ hai anh em nghĩ mình sẽ được nhận khi trúng tuyển đại học.

Ngoài ra, tính đến thời điểm này, đã có hàng chục tân sinh viên các ngành học được Trường ĐH Văn Hiến xét duyệt mức hỗ trợ 50% cho học phí học kỳ I nhằm giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Tân sinh viên Lê Ngọc Yến Nhi (học sinh Trường THPT Bình Chánh) là một ví dụ.  Với số điểm cả năm lớp 12 đạt 9.0, Yến Nhi nhận được kết quả trúng tuyển của các trường bằng hình thức xét tuyển học bạ, tuy nhiên em quyết định chọn Trường ĐH Văn Hiến mà không hề do dự vì được nhận hỗ trợ 50% học phí học kỳ I. Theo đó,  thay vì đóng học phí nhập học  hơn 11 triệu, em chỉ đóng học phí 6 triệu đồng.

Đào Văn Thơm (thứ 3 từ trái qua)- tân sinh viên VHU trong một lần sinh hoạt cùng bạn bè.
 Đào Văn Thơm (thứ 3 từ trái qua)- tân sinh viên VHU trong một lần sinh hoạt cùng bạn bè.

Cùng đặt mục tiêu chinh phục giảng đường đại học như bao bạn cùng trang lứa, Nguyễn Thái Yên (học sinh Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) xuất sắc nằm trong số tốp thí sinh có điểm thi xét tuyển cao. Yên đạt điểm 23,75 và nhận mức học bổng tài năng 100% học phí học kỳ I của Trường ĐH Gia Định. 

Hào hứng khi nghĩ về hành trình sắp tới, Yên cho biết: “Em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Marketing của GDU. Vì ở đây chương trình đào tạo được rút ngắn còn 3 năm. Trong 3 năm đó, em hy vọng vừa được học kiến thức chuyên sâu về ngành, vừa có cơ hội được giới thiệu việc làm và thực tập tại doanh nghiệp”.

Đếm từng ngày trở thành tân sinh viên GDU, Yên mong muốn được dành nhiều thời gian cho việc trải nghiệm thực tế và khám phá giảng đường năng động đúng với sức trẻ, thỏa mãn đam mê và sở thích của bản thân ở những sân chơi, cuộc thi, câu lạc bộ.

Thêm nhiều hỗ trợ tân sinh viên trước thềm năm học mới

Ngoài các chính sách cấp học bổng cho tân sinh viên, năm 2021 để hỗ trợ cho phụ huynh, sinh viên bớt khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều trường còn giữ nguyên mức học phí, trợ giúp hoặc miễn giảm hoàn toàn tiền ở KTX cho sinh viên. 

Cụ thể, Trường ĐH Gia Định ngoài việc giữ nguyên mức học phí 11 triệu đồng/ năm, nhà trường cũng mở rộng và đa dạng các hình thức hỗ trợ thí sinh trong giai đoạn nhập học như: Học bổng nhập học, học bổng thủ khoa, đa dạng các chính sách hỗ trợ đóng 50% học phí,….. Đặc biệt là những suất học bổng trao liền tay tân sinh viên (sau khi xét) đã thắp bao hy vọng về giấc mơ giảng đường đại học.

ThS. LS Trịnh Hữu Chung -  Phó Hiệu trưởng GDU chia sẻ: Nhà trường hy vọng chính sách học bổng khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học phí cho thí sinh đang trong mùa dịch. Với công tác hỗ trợ nhập học từ xa, tư vấn trực tuyến, sinh viên sẽ nhận được sự chăm sóc và hướng dẫn tận tình nhất. GDU tin rằng sẽ là nơi để mỗi sinh viên có thể an tâm gửi gắm tương lai, khởi đầu thuận lợi.

Năm học 2021-2022 Trường ĐH Gia Định có nhiều chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên.
Năm học 2021-2022 Trường ĐH Gia Định có nhiều chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên.

Ngoài các chính sách trực tiếp trên, GDU cũng dành nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên như học bổng nhập học, học bổng tài năng,… với tổng giá trị 8 tỉ đồng. 

Trường ĐH Nha trang thông tin sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí KTX trong suốt quá trình học tập cho tân sinh viên khi theo học 5 ngành học tại trường như: Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Khoa học hàng hải.

VHU cũng có nhiều chính sách đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh vượt qua đại dịch Covid-19 như: Hỗ trợ từ 30% đến 45% học phí học kỳ I cho thí sinh nhập học vào các ngành đào tạo. Thí sinh nhập học sớm sẽ được hỗ trợ giảm 50% học phí. 

Tân sinh viên được hỗ trợ 50% học phí Ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra tương đương IELTS 4.5 – 7.0; miễn phí 2 kỹ năng mềm và đồng phục, giữ xe, dịch vụ hành chính trong suốt khóa học như cấp giấy chứng nhận, thẻ sinh viên, bảng điểm sinh viên trong suốt khóa học; được nhận các tặng phẩm gồm: balo, nón bảo hiểm, sổ tay sinh viên… với tổng trị giá 10 triệu đồng. Chương trình cho vay học phí “Kết nối niềm tin” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập trung bình - khá trở lên được vay học phí với lãi suất 0%. 

Ông Trần Minh Hậu – Giám đốc Điều hành Trường ĐH Văn Hiến chia sẻ: Với triết lý giáo dục “Thành nhân trước thành danh”, Trường ĐH Văn Hiến luôn thực hiện các chính sách hỗ trợ cho mọi  sinh viên đã chọn nơi đây để gửi gắm ước mơ trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

"Chính sách hỗ trợ học phí cũng như hỗ trợ vay học phí lãi suất 0% được nhà trường áp dụng trong nhiều năm. Năm nay, tình hình dịch bệnh lại càng khó khăn nên trường  mong muốn tiếp tục được chia sẻ bớt gánh nặng với phụ huynh, vì vậy trường đã áp dụng chính sách hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác. Hy vọng, với những chính sách hỗ trợ của nhà trường  phần nào giúp phụ huynh và thí sinh nhẹ gánh về vấn đề tài chính"- ông Hậu nói. 

"Em thấy trong tình hình dịch bệnh như hiện nay mà được hỗ trợ học phí như vậy là vô cùng thiết thực. Bên cạnh đó, em cũng được giao lưu  với các anh chị sinh viên Văn Hiến trong các chương trình tư vấn tuyển sinh nên em rất thích"- Yến Nhi nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.