Ngành GD&ĐT chung tay vì cộng đồng đọc sách

GD&TĐ - Sáng nay 28/12/2020 tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch diễn ra Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020” và trao giải phát triển văn hóa đọc 2020.  


Các cá nhân được khen thưởng trong việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  
Các cá nhân được khen thưởng trong việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  

Năm nay phía cơ sở giáo dục có các đơn vị được nhận giải thưởng phát triển văn hoá đọc 2020 là: Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên; Phòng GD&DT Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Trường THCS Nguyên Khuyến, tỉnh Hà Nam và Phòng GD&DT huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Trong 3 năm qua, Bộ GD&ĐT đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục. Từ năm 2017 đến nay, các cơ sở giáo dục trên cả nước đã quyên góp được trên 6 triệu bản sách, truyện các loại để xây dựng tủ sách lớp học, thư viện các nhà trường và ủng hộ khu vực khó khăn, miền núi; tổ chức được gần 18 nghìn buổi tập huấn/hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, tìm kiếm, khai thác thông tin trên Internet cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh; tổ chức hơn 120 nghìn hội thi, hội thảo, chuyên đề online.

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đã quyên góp được trên 6 triệu bản sách, truyện các loại để xây dựng tủ sách lớp học, thư viện các nhà trường và ủng hộ khu vực khó khăn, miền núi; tổ chức được gần 18 nghìn buổi tập huấn/hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, tìm kiếm, khai thác thông tin trên Internet cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh; tổ chức hơn 120 nghìn hội thi, hội thảo, chuyên đề online, gần 650 ngàn lượt người truy cập và tải về các sách điện tử, tài liệu điện tử ... trên các trang nguồn tài nguyên giáo dục mở khác.

Các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giới thiệu sách thông qua các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu buổi, các tiết hoạt động ngoại khóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay. Đồng thời phối hợp với điểm Bưu điện - Văn hóa xã tuyên truyền cho người dân đến đọc sách, báo, tài liệu về pháp luật, chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe... Mở các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ; phổ biến kinh nghiệm đọc cho người dân, hướng dẫn người dân kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử.

Đến nay, trên cả nước đã xây dựng được trên 45.000 tủ sách lớp học, góc đọc, không gian đọc... miễn phí cho học sinh và người dân. Tiêu biểu là các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Yên, Đắk Lắk, Hưng Yên đã phối hợp với Chương trình Sách hoá nông thôn Việt Nam xây dựng được hơn 30.000 tủ sách lớp học miễn phí. Mô hình Ngôi nhà trí tuệ và Tủ sách Nhân Ái đã xây dựng dựng được hơn 15.000 tủ sách lớp học, tủ sách giáo xứ, tủ sách nhà tù, tủ sách bệnh viện... phục vụ hàng triệu đối tượng người đọc đa dạng trong xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ