Hôm 6/4, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, quân đội nước này đã "đánh chặn và phá hủy" thành công ít nhất 7 tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Hồi giáo, với các mảnh vỡ được cho là rơi xuống khu vực gần cơ sở năng lượng Jubail.
Saudi Arabia vẫn chưa chính thức xác nhận quy mô thiệt hại, nhưng nhiều video được các nguồn tin thân Iran chia sẻ cho thấy, một số vụ nổ và 1 đám cháy lớn tại khu công nghiệp Jubail của nước này, nơi sản xuất khoảng 7% sản phẩm hóa dầu của thế giới.
Nơi đây có các cơ sở lớn, bao gồm nhà máy lọc dầu SATORP (một liên doanh giữa Aramco và TotalEnergies) và nhà máy lọc dầu SASREF (Công ty lọc dầu Saudi Aramco Jubail).
Trong khi đó, cũng trong sáng 6/4, lực lượng Israel đã tấn công cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran tại mỏ khí đốt tự nhiên Nam Pars.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz, sau đó xác nhận các cuộc tấn công và tuyên bố quân đội Israel “vừa thực hiện một cuộc không kích mạnh mẽ vào cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran, nằm ở Asaluyeh. Đây là một mục tiêu trọng yếu, chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 50% sản lượng hóa dầu của nước này”.
“Đây là một đòn giáng mạnh về kinh tế, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho Iran”, ông Katz nói thêm và nhấn mạnh ngành công nghiệp hóa dầu là "động lực chính trong việc tài trợ cho các hoạt động" của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và quá trình xây dựng quân sự của Iran.
Các cuộc tấn công đáp trả nhau giữa Israel và Iran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường các mối đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, nếu hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên hệ với Mỹ và Israel không được phép đi qua eo biển Hormuz.
Theo các báo cáo, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, do các nhà trung gian Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Thay vào đó, Iran đề nghị một kế hoạch 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.
Các yêu cầu được cho là bao gồm chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực, các nghị định thư đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các điều khoản về tái thiết.