Trong bối cảnh ngành Y tế đang tập trung củng cố năng lực tuyến cơ sở theo hướng toàn diện, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn phải từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao khả năng cấp cứu, điều trị và giảm áp lực cho tuyến trên.
Tại tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao (xã Lâm Thao) đang cho thấy những chuyển biến tích cực thông qua việc đồng bộ nhiều giải pháp từ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực đội ngũ y, bác sĩ đến thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh.
Chuyển giao kỹ thuật tạo bước tiến cho y tế địa phương
Một trong những điểm nổi bật thời gian qua là việc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, xử trí được các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét từ hoạt động chuyển giao kỹ thuật giữa tuyến Trung ương và tuyến cơ sở.
Dấu ấn chuyên môn đáng chú ý là trường hợp phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào sáng của thận. Người bệnh nữ (SN 1968) được phát hiện khối u thận trái trong quá trình thăm khám. Kết quả mô bệnh học xác định tổn thương hướng tới ccRCC Grade I - thể ung thư thận giai đoạn sớm, tiên lượng điều trị thuận lợi nếu được can thiệp kịp thời.
Sau hội chẩn chuyên môn, với sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đội ngũ bác sĩ của Trung tâm đã thực hiện phẫu thuật triệt căn, loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và chưa cần điều trị bổ sung.
Không chỉ ở lĩnh vực ngoại khoa, năng lực xử trí cấp cứu tại Trung tâm cũng tiếp tục được nâng lên. Một trường hợp thai ngoài tử cung vỡ trong tình trạng nguy kịch, chảy máu ngập ổ bụng, nguy cơ sốc mất máu đã được Khoa Phụ sản & Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp nhận và xử trí kịp thời.
Người bệnh nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, da xanh niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt. Xác định đây là ca bệnh nguy kịch, khoa đã kích hoạt báo động liên chuyên khoa. Chỉ sau 10 phút tiếp nhận, người bệnh được chuyển phòng mổ và phẫu thuật kịp thời. Lượng máu mất khoảng 1.500ml.
Qua ca cấp cứu có thể thấy khả năng phản ứng nhanh, phối hợp liên chuyên khoa tại Trung tâm đã được cải thiện rõ rệt. Với các trường hợp mất máu cấp, việc xử trí kịp thời có ý nghĩa quyết định trong bảo vệ tính mạng người bệnh.
Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao, Trưởng khoa Phụ sản & Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết, thai ngoài tử cung là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm, dễ bị bỏ qua do triệu chứng ban đầu không điển hình. Vì vậy, phụ nữ khi nghi ngờ có thai cần đi khám sớm để xác định vị trí thai, từ đó phát hiện sớm nguy cơ và có phương án điều trị phù hợp.
Cùng với công tác cấp cứu, việc quản lý thai kỳ nguy cơ cao tại Trung tâm cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Khoa Phụ sản vừa phẫu thuật thành công ca mổ lấy thai kết hợp bóc tách nhiều khối u xơ tử cung lớn cho sản phụ gần 50 tuổi.
Ngay từ đầu thai kỳ, sản phụ được phát hiện nhiều khối u xơ tử cung lớn, trong đó khối lớn nhất gần 9cm nằm ở đoạn eo tử cung. Trong quá trình mang thai, bệnh nhân nhiều lần dọa sảy thai, dọa đẻ non. Nhờ được khám định kỳ, theo dõi chặt chẽ và điều trị kịp thời, sản phụ đã giữ thai an toàn đến 38 tuần 4 ngày.
Khi chuyển dạ, ê-kíp tiến hành mổ lấy thai kết hợp bóc tách các khối u xơ trong cùng một cuộc mổ. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, kiểm soát tốt chảy máu, không phải truyền máu. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định.
Đẩy mạnh y tế số, nâng trải nghiệm khám chữa bệnh
Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao đang tích cực triển khai chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng môi trường y tế hiện đại, thuận tiện và lấy người dân làm trung tâm.
Thời gian qua, Trung tâm đã hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tại khu vực tiếp đón và khám bệnh, nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người dân đăng nhập, tích hợp và sử dụng thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử.
Đối với người cao tuổi hoặc người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ y tế chủ động hỗ trợ từng bước để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số trong lĩnh vực y tế. Cách làm này góp phần giảm khoảng cách trong tiếp cận công nghệ, đồng thời tạo điều kiện để người dân sử dụng hiệu quả các nền tảng số phục vụ chăm sóc sức khỏe.
Việc tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin khám chữa bệnh, theo dõi lịch sử sức khỏe cá nhân, kết quả khám bệnh và đơn thuốc nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế.
Không chỉ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử còn góp phần nâng chất lượng phục vụ, tăng tính liên thông dữ liệu và hướng tới xây dựng môi trường khám chữa bệnh thông minh, hiện đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến cơ sở.
Ông Nguyễn Long An - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao cho biết, đơn vị luôn xác định nâng cao chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm chủ động tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, từng bước nâng năng lực đội ngũ y, bác sĩ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Theo ông Nguyễn Long An - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao, việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn.
Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, đơn vị tiếp tục mở rộng kết nối chuyên gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Việc đồng bộ chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số đang giúp Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao từng bước nâng chất lượng y tế cơ sở theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Khi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, vai trò tuyến đầu của y tế cơ sở tiếp tục được khẳng định trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm áp lực cho tuyến trên.
Theo kế hoạch, ngày 6/6/2026, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao tổ chức khám chuyên gia nội tiết tại Khoa Khám bệnh với sự tham gia của ThS.BS Nguyễn Văn Đông - Khoa Ung bướu và điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương; nguyên bác sĩ Viện Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa, Trường Đại học Y Hà Nội.
Người dân sẽ được tư vấn, thăm khám các bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, tuyến sinh dục và tiếp cận một số kỹ thuật chuyên sâu như chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm, điều trị nang tuyến giáp bằng tiêm cồn tuyệt đối, đốt sóng cao tần điều trị u giáp lành tính.