Đề nghị truy tố bị can tàng trữ 6.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu

GD&TĐ - Người phụ nữ ở An Giang bị cơ quan chức năng phát hiện tàng trữ 6.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu và bị đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

Bị can Phan Thị Ngọc Ánh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: CACC.
Bị can Phan Thị Ngọc Ánh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: CACC.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14, tỉnh An Giang, đề nghị truy tố bị can Phan Thị Ngọc Ánh (SN 1991, phường Tịnh Biên) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo đó, ngày 22/12/2025, tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp lực lượng chức năng, bắt quả tang Phan Thị Ngọc Ánh đang có hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại; cùng nhiều tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử có liên quan.

Ngày 26/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Thị Ngọc Ánh, để điều tra về tội “Tàng trữ hàng cấm”, quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên ăn một ít tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: ITN).

7 lưu ý cho người thường xuyên ăn tỏi

GD&TĐ - Ngoài việc giúp tăng khẩu vị, việc thường xuyên ăn một ít tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, những người thường xuyên ăn tỏi cũng nên lưu ý một số điều sau đây.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sơn La hướng tới giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và bảo vệ, phát triển rừng

GD&TĐ - Ngày 27/5, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị khởi động dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ phát triển rừng, trong đó có thị trường carbon rừng chất lượng cao” (Dự án C4G).