Trường ĐH Cửu Long tăng cường hợp tác với đối tác Nhật Bản

GD&TĐ - Ngày 27/5, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS).

Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS).
Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS).

Đoàn công tác Nhật Bản do ông Kataoka Yoshikazu, Giám đốc điều hành Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS) làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

dhcl-hop-tac-doi-tac-nhat-ban-2.jpg
TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS Nguyễn Thanh Dũng cho biết, hiện nhà trường đào tạo 41 ngành đại học, 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp 1 và 4 ngành tiến sĩ. Có 4 lĩnh vực đào tạo: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

Trong đó, lĩnh vực Khoa học sức khỏe là thế mạnh của nhà trường với 9 ngành đào tạo gồm: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Hộ sinh.

Về hợp tác quốc tế, nhà trường đã hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn quốc, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào, Ấn Độ... Hiện có khoảng 130 lưu học sinh quốc tế học tập tại trường.

“Thời gian qua, Trường đã phối hợp với một số tổ chức ở Nhật Bản để hỗ trợ công tác đào tạo và hỗ trợ sinh viên tham gia thực tập, làm việc tại Nhật. Hôm nay là lần đầu gặp gỡ, làm việc với JICWELS, hy vọng thời gian tới hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình giúp cho sinh viên có điều kiện tham gia thực tập việc làm tại Nhật Bản”, TS Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh.

dhcl-hop-tac-doi-tac-nhat-ban-3.jpg
TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi, thảo luận sâu về chương trình EPA (Economic Partnership Agreement), về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách, quyền lợi khi tham gia chương trình. Theo đó, chương trình EPA có 2 vị trí là Điều dưỡng và Nhân viên chăm sóc.

EPA là một chương trình hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Đây là chương trình đưa Điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, do cơ quan nhà nước hai bên trực tiếp phối hợp triển khai.

Ông Kataoka Yoshikazu - Giám đốc điều hành Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS) cho biết: Những năm gần đây Tổ chức JICWELS thực hiện 2 nội dung: Điều dưỡng, Nhân viên chăm sóc hỗ trợ nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời giới thiệu chi tiết về Chương trình EPA. Đây là chương trình được thực hiện dựa trên Công văn trao đổi được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Mục đích của chương trình là giúp ứng viên Việt Nam vừa tham gia đào tạo, vừa làm việc tại bệnh viện, cơ sở chăm sóc, viện dưỡng lão của Nhật Bản và hướng đến mục tiêu thi đỗ chứng chỉ quốc gia về điều dưỡng, nhân viên chăm sóc của Nhật Bản. Đến nay đã có 2.014 ứng viên (290 ứng viên điều dưỡng và 1.724 ứng viên chăm sóc) EPA Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản.

Thông qua buổi làm việc với JICWELS đã tạo điều kiện mở rộng cơ hội cho sinh viên ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Cửu Long có thêm sự lựa chọn nghề nghiệp sau tốt nghiệp ra trường. Đây cũng là cơ hội giúp sinh viên tiếp cận với nghề nghiệp trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên ăn một ít tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: ITN).

7 lưu ý cho người thường xuyên ăn tỏi

GD&TĐ - Ngoài việc giúp tăng khẩu vị, việc thường xuyên ăn một ít tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, những người thường xuyên ăn tỏi cũng nên lưu ý một số điều sau đây.