
Xe tăng lập kỷ lục chịu 8 phát đạn pháo
GD&TĐ - Các gói nâng cấp khả năng phòng vệ được triển khai trên diện rộng đã mang lại sức sống mới cho xe tăng Nga.
GD&TĐ - Các gói nâng cấp khả năng phòng vệ được triển khai trên diện rộng đã mang lại sức sống mới cho xe tăng Nga.
GD&TĐ - Nga đã tích hợp module lập kế hoạch và hiệu chỉnh thế hệ mới cho đạn phản lực dẫn đường để thực hiện cuộc tấn công tầm xa.
GD&TĐ - Xe tăng T-14 Armata có những tính năng gì dành cho thị trường Ấn Độ và Nga đang muốn giải quyết vấn đề cơ bản nào?
GD&TĐ - Sự kiện máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của Nga hạ cánh xuống Tehran đang được tình báo Israel theo dõi sát sao.
GD&TĐ - Sự biến mất của UAV cảm tử Geran-3 trên chiến trường đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí.
GD&TĐ - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2025 sẽ không thể diễn ra.
GD&TĐ - Xe bọc thép chở quân BT-3F đã nhận nhiều lời phàn nàn từ khi được giới thiệu, nhưng điều này có vẻ hơi vội vã.
GD&TĐ - Nga đang tích cực cải tiến bom lượn gắn module UMPK để chống lại các hệ thống tác chiến điện tử Ukraine.
GD&TĐ - Khoảng 15 quốc gia bày tỏ mong muốn sở hữu tên lửa BrahMos sau khi loại vũ khí này lập kỳ tích trong chiến dịch Sindoor.
GD&TĐ - Phía Nga cho rằng hệ thống laser trong khuôn khổ dự án Posoy chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.
GD&TĐ - Việc sửa chữa quá tốn kém đã khiến giới chức quân sự Nga đề xuất tháo dỡ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.
GD&TĐ - Máy bay không người lái Altius, còn được gọi bằng cái tên Altair, đã trải qua một sự cố rất đáng quan tâm.
GD&TĐ - Trong số các xe tăng được Nga triển khai rộng rãi ở mặt trận, theo nhận xét hiện đại và hiệu quả nhất là T-90M Proryv.
GD&TĐ - Grom-1 là loại tên lửa lai ghép với bom lượn, vũ khí này đang được Không quân Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine.
GD&TĐ - Theo ấn phẩm Focus của Ba Lan, tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga khiến các quan chức NATO mất ngủ vào ban đêm.
GD&TĐ - Sau một thời gian vắng bóng, đoàn tàu bọc thép của Nga đã lại được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường.
GD&TĐ -Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, ngày 1/7/2025 cho biết, vũ khí siêu thanh Oreshnik sẽ được triển khai tại nước này vào cuối năm nay.
GD&TĐ - Sản phẩm được thiết kế theo dạng "cánh bay", tích hợp hệ thống điều hướng giai đoạn cuối, giúp tăng độ chính xác khi tấn công ở tốc độ cao.
GD&TĐ - "Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, mặc dù có mức độ bảo vệ cao, sẽ không thể trở thành xương sống cho đội xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Nga".
GD&TĐ - Việc giao hàng đối với tiêm kích Su-35 được thực hiện như một phần của Mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước.