Huấn luyện viên Campuchia tuyên bố mạnh mẽ trước các trận đấu tại AFF Cup 2020

GD&TĐ - “Chúng tôi muốn thi đấu áp đảo trước bất cứ đội bóng nào, kể cả đó có là Brazil. Campuchia luôn duy trì quyền kiểm soát bóng và liên tục pressing để đoạt lại bóng", huấn luyện viên Ryu Hirose chia sẻ.

Tuyển Campuchia mang sang AFF Cup đội hình trẻ trung để chuẩn bị cho SEA Games.
Tuyển Campuchia mang sang AFF Cup đội hình trẻ trung để chuẩn bị cho SEA Games.

Tuyển Campuchia vừa để thua 1-3 trước Malaysia ở trở ra quân AFF Cup 2020. Tuy nhiên dễ nhận thấy lối chơi của các học trò huấn luyện viên Ryu Hirose rất sáng nước và có sự tiến bộ đáng kể so với trước đây dù đây là đội hình với rất nhiều cầu thủ trẻ.

Phát biểu về lối chơi của đội nhà, huấn luyện viên Ryu Hirose tự tin chia sẻ: "Campuchia không quá quan trọng việc phải đối mặt với ai ở AFF Cup. Mục tiêu của chúng tôi chính là phải cống hiến hết mình.

Cả đội cần tuân thủ chiến thuật do huấn luyện viên chuẩn bị, vì đó mới là điều quan trọng nhất với chúng tôi trong mỗi trận đấu. Chúng tôi muốn thi đấu áp đảo trước bất cứ đội bóng nào, kể cả đó có là Brazil. Campuchia luôn duy trì quyền kiểm soát bóng và liên tục pressing để đoạt lại bóng".

Ở kỳ AFF Cup 2020, huấn luyện viên Ryu Hirose còn có sự giúp đỡ của cố vấn cấp cao tuyển Campuchia – Keisuke Honda. HLV Ryu Hirose tỏ ra rất vui khi được người đồng hương trợ giúp: "Tôi rất vui khi được làm việc với Keisuke Honda. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh ấy trong dự án phát triển bóng đá Campuchia".

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của tuyển Indonesia – ông Shin Tae Yong tỏ ra khá thận trọng trước trận gặp Campuchia. HLV người Hàn Quốc nói: "Nhiều người nghĩ Việt Nam và Malaysia chắc chắn giành vé đi tiếp ở bảng B.

Tuy nhiên, trái bóng thì lại luôn tròn, do vậy không nói trước được điều gì. Ai nói như vậy thì là chuyện của họ. Các cầu thủ Indonesia đều là những người có kinh nghiệm. Tôi không hề lo lắng khi dẫn dắt họ thi đấu ở AFF Cup 2020.

Khi tôi đến tuyển Indonesia, họ ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tôi có nhiệm vụ xây dựng lại đội hình. Tôi nhận ra được Indonesia càng ngày càng tiến bộ về chuyên môn lẫn tinh thần.

Tôi có niềm tin các cầu thủ sẽ chơi tốt. Đó là lý do tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng Indonesia sẽ gặt hái thành công ở AFF Cup 2020".

Trận đấu giữa Campuchia và Indonesia sẽ diễn ra vào 19h30 hôm nay (9/12). Campuchia lấy AFF Cup 2020 làm bàn đạp cho SEA Games 32 được tổ chức trên sân nhà, dự kiến vào năm 2023. Theo đó, huấn luyện viên Ryu Hirose gọi đến 14/30 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống.

Tiền vệ Sin Sovanmakara là cầu thủ trẻ tuổi nhất của đội bóng này, anh sinh năm 2004 và hiện tại chỉ mới 16 tuổi. Đây là lần đầu tiên, Sin Sovanmakara được gọi lên tuyển Campuchia.

Trong khi đó, lứa sinh năm 2002-2003 có đến 7 cầu thủ, trải đều ở cả ba tuyến gồm: thủ môn Vireak Dara, các hậu vệ Sor Rotana, Chan Sarapich, các tiền vệ Min Ratanak, Ean Pisey cùng hai tiền đạo Sieng Chanthea, Nhean Sosidan. Riêng tiền đạo Sieng Chanthea có 13 lần lên tuyển dù mới 19 tuổi.

Danh sách tuyển Campuchia dự AFF Cup 2020:

Thủ môn: Hul Kimhuy, Vireak Dara, Keo Soksela.

Hậu vệ: Ken Chansopheak, Sath Rosib, Tes Sambath, Yue Safy, Chheng Meng, Sor Rotana, Soeuy Visal, Sareth Krya, Chan Sarapich, Virak Dara.

Tiền vệ: Sin Sovannmakara, Orn Chanpolin, Lim Pisoth, Min Ratanak, Sos Suhana, Chrerng Polroth, Prak Thiva, Kouch Sokumpheak, Choun Chanchav, Ean Pisey, Sath Rosib.

Tiền đạo: Sieng Chanthea, Keo Sokpheng, Chan Vathanaka, Leng Nora, Nhean Sosidan, Saty.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.