Theo RIA Novosti, hôm 2 tháng 3, lực lượng Nga phát hiện thao trường của Lữ đoàn 157 Ukraine ở tỉnh Dnipro và phóng tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm nhằm vào mục tiêu này.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Kíp trắc thủ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã đánh trúng thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipro, nơi huấn luyện các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine".
Cùng với tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video từ máy bay không người lái (UAV), cho thấy các khu lán trại và binh sĩ Ukraine di chuyển thành từng nhóm đông người.
Nga quyết định phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn chùm nhằm vào mục tiêu này, sau khi xác định các nhóm quân nhân Ukraine đã trở về lán trại. Quả đạn kích hoạt trên không và bắn lượng lớn đạn con trùm xuống khu vực mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Đòn tập kích khiến 150 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài".
Cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine, Igor Mosiychuk nói rằng lực lượng Nga vừa phóng hai tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm nhằm vào làng Cherkasskoye thuộc quận Novomoskovsk tại tỉnh Dnipro.
"Đòn tập kích đánh trúng vị trí Tiểu đoàn dự bị số 168, khiến 32 người thiệt mạng và 153 người bị thương, làm hư hỏng hai phương tiện của Lữ đoàn Cơ giới số 93", ông này cho biết.
Theo chuyên trang quân sự Army Recognition có trụ sở tại Bỉ, mỗi tên lửa Iskander-M mang được 54 đạn con nổ phá mảnh 9N730.
Đầu đạn Iskander-M thường phóng đạn con ở độ cao 900-1.400 m bên trên mục tiêu, các quả đạn sẽ phát nổ khi cách mặt đất khoảng 6-10 m và gây sát thương trên khu vực có diện tích bằng nhiều sân bóng đá.
Lực lượng Nga thường xuyên tập kích lực lượng Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, do đây là loại vũ khí có thời gian phản ứng nhanh và rất khó bị đánh chặn.
Trong cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất từ đầu xung đột đêm 22 tháng 2, Nga đã triển khai tổng cộng 267 phi cơ cùng ba quả đạn Iskander-M, trong đó cả ba tên lửa đều vượt qua lưới phòng không Ukraine.
Tiếp đó đến ngày 27 tháng 2, Nga cũng đã công bố video phóng loại đạn này vào một đơn vị vận hành UAV tầm xa của Ukraine ở tỉnh Sumy, khi họ chuẩn bị mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga đăng trước đó cũng cho thấy các tổ hợp phòng không tầm xa S-300PS và S-300V1 Ukraine bị phá hủy sau đòn tập kích của tên lửa Iskander-M.
Viện Nghiên cứu Kiel có trụ sở tại Đức cho biết, tỷ lệ đánh chặn thành công của Ukraine trong năm nay là 50% đối với tên lửa hành trình Kalibr, 22% với tên lửa chiến thuật Kh-59/69 phóng từ máy bay, 4% với tên lửa đạn đạo như Iskander-M.
Hiệu suất bắn rơi tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 là 0,55% và tên lửa S-300/400 hoán cải là 0,6%. Báo cáo của Viện Kiel cho biết thêm: "Có rất ít dữ liệu về tỷ lệ chặn vũ khí siêu vượt âm Nga.
Ukraine từng tuyên bố đạt tỷ lệ bắn hạ 25% với tên lửa Kinzhal và Zircon, song các nguồn tin nước này tiết lộ con số đó chỉ đạt được nếu 32 bệ phóng khai hỏa cùng lúc nhằm vào một mục tiêu duy nhất".