Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine

GD&TĐ - Đại diện chính quyền Donald Trump cho biết, Nhà Trắng sẽ không cung cấp tiền cho Kiev cho đến khi ông Zelensky “đến Washington trong hòa bình”.

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine

Hôm 03/3, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Mike Waltz cho biết, Nhà Trắng không thấy Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky biểu hiện thái độ “sẵn sàng thỏa hiệp với Nga” để giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, người đại diện cho chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo rằng, thời gian không đứng về phía ông Zelensky.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng lưu ý rằng, vị tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội "gắn kết kinh tế giữa Ukraine và Hoa Kỳ" trong nhiều thế hệ tới.

Mặc dù ông Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với ông Zelensky về thỏa thuận tài nguyên thiên nhiên, nhưng việc tiếp tục đàm phán chỉ có thể thực hiện được nếu nhà lãnh đạo Kiev thay đổi lập trường.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine phải hiểu rằng “sự kiên nhẫn và ví tiền của Hoa Kỳ không phải là vô hạn".

Ngày 03/3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick nói với Fox News rằng, việc tài trợ cho Kiev trong khi nước này đang đối đầu với Nga trên chiến trường là điều vô lý, Nhà Trắng sẽ không cung cấp tiền cho chính quyền Kiev cho đến khi ông Zelensky “đến Washington trong hòa bình”.

Vào ngày 03 tháng 3, ông Trump cũng gặp các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của mình, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth để thảo luận thêm các lựa chọn chính sách đối với Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ muốn thảo luận về khả năng “đình chỉ hoặc hủy bỏ viện trợ quân sự cho Ukraine”, bao gồm cả nguồn cung cấp đạn dược và thiết bị đã được ủy quyền và thanh toán dưới thời chính quyền Hoa Kỳ trước đây của ông Joe Biden.

Cần lưu ý rằng, người đứng đầu chính quyền Kiev cũng bị Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard chỉ trích vào ngày 03/3.

Bà Gabbard nhấn mạnh, ông Zelensky đang nói dối khi tuyên bố bảo vệ các giá trị dân chủ, nhà lãnh đạo Ukraine đã vi phạm mọi chuẩn mực có thể có của một xã hội dân chủ hiện đại.

Tulsi Gabbard liệt kê nhiều vấn đề trái ngược với các giá trị dân chủ và tự do, ví dụ như cuộc bầu cử ở Ukraine đã bị hủy bỏ, các đảng phái chính trị bị cấm hoạt động hoặc bị cấm và các thành viên của họ bị bỏ tù, ​​các nhà thờ đóng cửa.

Bên cạnh đó, chính quyền Kiev vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các phương tiện truyền thông. Đây là những biểu hiện tiêu biểu cho thấy tình trạng "mất dân chủ" và đi ngược lại cái giá trị của tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.