Thủ tướng Hungary nói về quyết định nguy hiểm của châu Âu

GD&TĐ - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, kết quả của cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của một số nước châu Âu tại London là nguy hiểm.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AP.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AP.

Trên mạng xã hội X, ông Orban nói rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã quyết định tại London rằng họ muốn tiếp tục chiến tranh thay vì lựa chọn hòa bình.

“Họ quyết định Ukraine phải tiếp tục chiến tranh. Điều này là xấu, nguy hiểm và sai lầm. Hungary vẫn đứng về phía hòa bình.” – ông viết.

Thủ tướng Hungary không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hôm 2/3 tại London, nơi thảo luận về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết Hungary sẽ không đến đó vì chỉ những người ủng hộ việc tiếp tục chiến sự mới có kế hoạch gặp nhau ở đó.

Theo ông, ngược lại, Hungary ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ, điều này sẽ dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc họp tại London có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Phần Lan, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, cũng như người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Vladimir Zelensky cũng được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sau cuộc họp rằng các nước châu Âu có ý định xây dựng các kế hoạch để đảm bảo nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine ngay cả sau khi xung đột kết thúc.

Về phần mình, bà von der Leyen đề xuất tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine để "biến nước này thành một con nhím thép không thể tiêu hóa đối với những kẻ xâm lược tiềm tàng".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nguồn lực để phát triển

GD&TĐ - Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình...