Soái hạm của Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga là tàu khu trục Nastoychivy thuộc Dự án 956 chế tạo từ thời Liên Xô - một trong hai tàu cuối cùng thuộc lớp này mà Moskva còn sở hữu.
Tuy nhiên có vẻ như mới đây Hạm đội Baltic đã tiếp nhận thêm một tàu chiến chủ lực khác - tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk thuộc Dự án 1155, trước đây thuộc Hạm đội Phương Bắc, nhưng đã có mặt ở Biển Baltic trong 14 tháng qua.
Tàu khu trục Nastoychivy đã không ra khơi kể từ năm 2022 và không có thêm tin tức gì về nó. Do vậy rất có thể con tàu này đã ngừng hoạt động và đang được chuẩn bị để xử lý, tờ Army Recognition cho biết sau khi tham khảo nguồn tin từ giới chức quân sự Nga.
Cần nhấn mạnh rằng nếu dữ liệu trên được xác nhận, đây chắc chắn là một câu chuyện thú vị, nhưng đối với cán cân quyền lực trong khu vực, điều này sẽ chỉ đem lại sự thay đổi mang tính biểu tượng.
Nga đang dựa vào các chiến hạm nhỏ ở Biển Baltic, "cốt lõi" ở đây là 5 tàu hộ tống Dự án 21631 Buyan-M và 4 chiếc nhỏ hơn thuộc Dự án 22800 Karakurt, tất cả đều là tàu mang tên lửa hành trình Kalibr. Ngoài ra còn có 7 tàu tên lửa và 6 tàu hộ tống chống ngầm cũ hơn.

Nếu nói về các tàu mặt nước lớn của Hải quân Nga ở biển Baltic, thì ngoài tàu khu trục Nastoychivy nói trên, còn có 2 tàu tuần tra thuộc Dự án 11540 Yastreb (không có vũ khí chống hạm) và 4 tàu hộ tống thuộc Dự án 20380 (có vũ khí chống hạm), được phân loại là khinh hạm hạng nhẹ.
Vũ khí chính của các tàu khu trục Liên Xô thuộc Dự án 956 là 8 tên lửa chống hạm siêu âm P-270 Moskit, vì vậy trong bối cảnh này, có vẻ như bằng cách loại biên tàu khu trục Nastoychivyi, Nga thực sự đang tập trung vào phòng thủ chống tàu ngầm ở Biển Baltic.
Nhưng vì "hạm đội muỗi" của Nga ở Baltic không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên câu chuyện mang tính biểu tượng nhiều hơn, bởi vì Moskva hiện không có khả năng chế tạo mới tàu khu trục hạm có lượng giãn nước từ 6.000 tấn trở lên
Chiếc Nastoychivy đã phục vụ trong Hải quân Nga khoảng 30 năm, lượng giãn nước đầy đủ của con tàu này lên tới 8 nghìn tấn, chiều dài và chiều rộng của thân lần lượt là 156 mét và 17 mét. Tàu khu trục cuối cùng của Dự án 956 trong Hải quân Nga vẫn còn trong Hạm đội phương Bắc, đó là chiếc Đô đốc Ushakov.