Mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam sang Đức học tập và làm việc

GD&TĐ - Việc được công nhận văn bằng sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập và làm việc.

Mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam sang Đức học tập và làm việc

Ngày 4/3 tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn An Dương và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam về việc tư vấn quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại CHLB Đức.

Ông Bùi Xuân Quảng - Chủ tịch Tập đoàn An Dương cho biết: Sau quá trình trao đổi, Tập đoàn An Dương (ADG) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) đã thống nhất ký kết thoả thuận hợp tác về việc “Tư vấn quy trình công nhận bằng Việt Nam tại CHLB Đức”, mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam sang học tập, làm việc tại Đức.

Với sự đầu tư thực sự trong việc xây dựng môi trường đào tạo chất lượng uy tín, sau nhiều lần thị sát, An Dương đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đàm phán thành công với AHK Vietnam ký kết hợp tác về nội dung này. Đây cũng là cơ hội để Tập đoàn An Dương tạo dấu ấn đối với các đơn vị tiếp nhận tại CHLB Đức.

img-0001.jpg
Các đại biểu tham quan Trung tâm đào tạo mang bản sắc văn hóa Đức.
img-0021.jpg
Các đại biểu từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam.

Theo nội dung của thỏa thuận, AHK Vietnam sẽ trực tiếp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tư vấn hướng dẫn và theo dõi trong các trường hợp cụ thể về quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức cho học viên ADG gồm: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dựa trên những hồ sơ của từng ứng viên; cách thức nộp cho cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng tại Đức; đưa ra nhận xét và phản hồi về hồ sơ của từng ứng viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Björn Koslowski - Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam nhấn mạnh: Quy trình công nhận văn bằng nước ngoài là bước đi quan trọng của lao động có tay nghề muốn làm việc tại Đức.

Thông qua quy trình này, người lao động có thể xác nhận trình độ của mình, từ đó nâng cao cơ hội làm việc tại Đức. Đồng thời các doanh nghiệp tại Đức cũng được hưởng lợi từ nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn, đây cũng chính là "lợi ích kép" cho hai bên.

Việc công nhận bằng cấp không đơn giản, quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian xử lí và yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào từng ngành nghề. Vì vậy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ người lao động Việt Nam một cách bài bản, giúp họ hiểu rõ quy trình công nhận bằng cấp tại Đức.

img-0044.jpg
Ông Björn Koslowski - Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phát biểu.
img-0099.jpg
AHK Vietnam sẽ trực tiếp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tư vấn hướng dẫn và theo dõi trong các trường hợp cụ thể về quy trình công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức cho học viên ADG.
img-0108.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với AHK là sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Dự án "Tuyển sinh và đào tạo tiếng Đức cho học viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và Bang Mecklenburg - Vorpommern” (VGH) được Tập đoàn An Dương khởi động đầu năm 2024.

Theo ông Guido Hildner - Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, Đức đang nằm trong xu hướng dân số già nên thiếu hụt trầm trọng lao động, đặc biệt là lao động tay nghề kỹ thuật. Trong khi Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao, các bạn trẻ đều thông minh, ham học hỏi.

Đức luôn chào đón học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam sang làm việc. Tập đoàn An Dương đã xây dựng mô hình đào tạo cũng như kết hợp với các đơn vị uy tín để đào tạo tiếng Đức là một trong những điều kiện thiết yếu để có thể xin thị thực diện du học tại Đức. Điều này sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập và làm việc.

Cũng trong khuôn khổ dự án, vào tháng 2/2024, Tập đoàn An Dương đã ký kết thoả thuận hợp tác về Cung cấp dịch vụ đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Đức với Viện Goethe tại Hà Nội và TPHCM. Những khóa học sinh đầu tiên đã đạt chứng chỉ năng lực tiếng Đức B1 và hiện thực hóa nguyện vọng sang Đức học tập, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Trung tâm đào tạo mang bản sắc văn hóa Đức đã được Tập đoàn An Dương đầu tư xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh với các nội dung đào tạo không chỉ chú trọng ngôn ngữ mà còn đào tạo nhiều lĩnh vực khác, giúp học sinh có nền tảng kiến thức về văn hóa, địa lý, khí hậu, pháp luật của Đức, để dễ hòa nhập hơn khi sang Đức học tập, làm việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm trung tâm du học hàn quốc tại vinh uy tín