Đây là tin vui lớn, thể hiện chính sách nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và an sinh xã hội, cụ thể hóa quan điểm coi giáo dục là quốc sách, hàng đầu.
Học sinh nghèo yên tâm học tập
Gia đình còn nhiều khó khăn, Phạm Thị Kiều Trang - học sinh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc (An Giang) vui mừng khi nghe tin được miễn học phí. Trang tâm sự, ngoài giờ học, em phải tranh thủ phụ giúp gia đình vì cha đang bệnh, mẹ làm mướn vất vả.
“Đối với em, việc trang trải những khoản phí học tập là một gánh nặng. Năm học tới được miễn học phí, có thể với nhiều người, số tiền này không đáng kể, nhưng với em là rất lớn. Được miễn học phí giúp em và gia đình bớt đi một phần gánh nặng. Em rất xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với giáo dục và ngôi trường có nhiều học sinh khó khăn như trường em”, Phạm Thị Kiều Trang chia sẻ.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc - cô Đỗ Thị Diễm Kiều, nhà trường có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhưng không có sổ hộ nghèo và cận nghèo nên không được miễn, giảm học phí. Bởi vậy, chính sách miễn học phí chắc chắn tác động tích cực, giúp nhiều học sinh có thêm động lực học tập.
“Phụ huynh rất phấn khởi, nhất là gia đình có nhiều con em đang đi học. Miễn học phí giúp họ giảm bớt phần nào áp lực “cơm áo gạo tiền” mỗi năm học. Không chỉ phụ huynh, học sinh mà giáo viên, nhân viên nhà trường đều phấn khởi và nhận thấy đây là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh, đặc biệt các em vùng nông thôn như Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc. Điều này góp phần quan trọng để hạn chế học sinh bỏ học, thúc đẩy công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ổn định hơn”, cô Đỗ Thị Diễm Kiều bày tỏ.
Tương tự, Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) hiện có 683 học sinh, trong đó 240 học sinh hộ nghèo, 27 học sinh khuyết tật. Toàn trường có 267 học sinh được miễn 100% học phí, 58 em vùng đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí và 180 học sinh hộ cận nghèo được giảm 50% học phí.
Theo thầy Đào Văn Phúc - giáo viên nhà trường, dù số lượng học trò được miễn giảm học phí lớn; tuy nhiên, trường còn nhiều học sinh chưa được miễn giảm và chỉ số ít là con công chức, viên chức, gia đình có điều kiện. Quan Sơn là huyện nghèo, người dân chủ yếu sống nhờ ruộng, rừng, nên việc phải đóng góp bất cứ khoản nào cũng là khó khăn của người dân.
Vì vậy, miễn học phí tạo thêm động lực cho học sinh đến trường, phụ huynh có dư một phần tiền đầu tư cho con em học tập. Khi thông tin được miễn học phí, nhiều phụ huynh, học sinh đã chia sẻ vui mừng. Đó cũng là dấu hiệu tốt để các nhà trường thực hiện Chương trình GDPT 2018 hiệu quả, nâng cao chất lượng, giảm thiểu số học sinh bỏ học giữa chừng.
Chia sẻ thách thức của giáo dục miền núi khó khăn, thầy Đào Văn Phúc đồng thời bày tỏ mong mỏi sẽ có thêm những chính sách thiết thực như vậy cho thầy trò vùng khó.

Bảo đảm công bằng
Cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới (TP Huế) nhận định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập là chính sách tuyệt vời, mang tính nhân văn và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, an sinh xã hội.
Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, chính sách sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi học sinh, nhất là những em ở miền núi kinh tế khó khăn như địa bàn huyện A Lưới.
Việc miễn học phí, theo cô Nguyễn Thị Thu Hằng, còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Kết luận 91-KL/TW năm 2024. Khi gánh nặng tài chính được giảm bớt, địa phương và nhà trường có thể tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp học tập, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ giáo viên.
Đặc biệt, Chương trình GDPT 2018 đang đi vào chiều sâu, đòi hỏi nhiều nguồn lực để triển khai hiệu quả. Chính sách miễn học phí giúp đảm bảo mọi học sinh có cơ hội tiếp cận chương trình mới mà không bị rào cản về kinh tế.
“Đối với đơn vị có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn như Trường THPT A Lưới, chính sách này tạo động lực lớn để các em đến trường đầy đủ, cố gắng phấn đấu hơn trong học tập. Từ thực tiễn nhà trường, chúng tôi mong mỏi có thêm chính sách hỗ trợ cấp học bổng cho học sinh khó khăn nhưng học giỏi, có ý chí nỗ lực vươn lên”, cô Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ.
Tại huyện Than Uyên (Lai Châu), hiện tình hình chính trị - xã hội của huyện ổn định, đời sống kinh tế nhân dân có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, shia sẻ của ông Đoàn Văn Đạt - Trưởng phòng GD&ĐT, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống nhân dân. Mặt khác, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện vẫn còn; nhiều gia đình gặp khó trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em đến trường.
Bộ Chính trị đồng ý với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập trên cả nước là tin vui đối với ngành Giáo dục, nhân dân cả nước, đặc biệt người dân ở vùng khó khăn như huyện Than Uyên. Thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh là mong mỏi của nhân dân từ lâu.
Chính sách này thể hiện tính nhân văn sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng, Nhà nước; đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đẩy mạnh triển khai đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Kết luận 91-KL/TW năm 2024, thực hiện Chương trình GDPT 2018 đang đi vào chiều sâu.
“Năm học 2024 - 2025, huyện Than Uyên có trên 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở cấp học mầm non và THCS được hỗ trợ miễn giảm học phí. Là địa phương khó khăn, tôi nhận thấy quyết định miễn học phí có tác động rất tích cực. Phụ huynh có thêm điều kiện để chuẩn bị tốt quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em; học sinh yên tâm, tích cực học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường trên địa bàn”, ông Đoàn Văn Đạt bày tỏ.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên). Trong đó có 3,1 triệu trẻ mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu trẻ mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh THCS và 3 triệu học sinh THPT. Ước tính, ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho các đối tượng nêu trên khoảng 30 nghìn tỷ đồng.