Cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trở lại nghiệp cầm quân

GD&TĐ - Cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura chính thức nhận lời dẫn dắt một CLB ở quê nhà sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

Ông Toshiya Miura chính thức tái xuất với nghề huấn luyện viên bóng đá.
Ông Toshiya Miura chính thức tái xuất với nghề huấn luyện viên bóng đá.

Theo báo chí Nhật Bản, huấn luyện viên Toshiya Miura vừa được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế nóng tại CLB Gifu - đội bóng đang thi đấu tại J.League 3. Chiến lược gia người Nhật chính thức trở lại nghiệp HLV sau 3 năm im hơi lặng tiếng kể từ khi chia tay CLB TP HCM cách đây 3 năm.

Mục tiêu của CLB Gifu là giành quyền thăng hạng lên hạng nhì Nhật Bản và ban lãnh đạo đội chủ sân Gifu Nagaragawa tin tưởng huấn luyện viên Miura sẽ giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu này một cách không mấy khó khăn.

Trước đó, huấn luyện viên Miura được CLB Gifa bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật kiêm Tổng quản lý sau khi từ bỏ công việc làm bình luận viên bóng đá cho một số kênh truyền hình.

Huấn luyện viên Toshiya Miura từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016, sau đó làm Huấn luyện viên trưởng CLB Thành phố Hồ Chí Minh ở V.League 2018 dưới thời của chủ tịch Lê Công Vinh.

Thời gian dẫn dắt các tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Nhật ít nhiều để lại dấu ấn khi giúp U23 Việt Nam giành tấm HCĐ SEA Games 2015, cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào Bán kết AFF Cup 2016.

Huấn luyện viên Miura cũng giúp đội U23 lần đầu dự Vòng chung kết U23 châu Á. Xét về thành tích, huấn luyện viên Miura đã ít nhiều thành công, giúp bóng đá Việt Nam khai quật được không ít tài năng giai đoạn đó như Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Minh Tuấn…

Sau khi rời Việt Nam trở lại Nhật Bản, huấn luyện viên Miura từng có những lời nhận xét rất thẳng thắn về giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam nhận được sự chú ý của nhiều người.

"V.League rất kinh khủng!. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 trên mặt sân oi bức. Điều này cũng có lý do của nó.

Một là do lên sóng truyền hình 2, 3 trận đấu cùng một lúc. Hai là do lúc 19h00 có chương trình thời sự nên không thể tổ chức trận đấu. Nói chung là không đảm bảo được khung thời gian phát sóng", huấn luyện viên Miura từng chia sẻ.

Ông Miura cũng đã nói rất thẳng về nhiều chuyện không mới ở làng bóng Việt Nam như lề thói đi trễ về sớm, chơi nhiều ở VFF, thói quen xấu của cầu thủ.

Đặc biệt, huấn luyện viên người Nhật Bản ngạc nhiên khi tham vọng của VFF không xem nặng sân chơi châu Á và thế giới bởi họ chỉ mong muốn vượt ra khỏi Đông Nam Á.

Con đường đi của VFF không sai nhưng cái chính là những trì trệ trong nội bộ VFF và ban tổ chức giải lẫn các CLB chưa nâng tầm trình độ đúng mức và hai bên đã chia tay nhau khi không tìm được tiếng nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.