Chuyên gia châu Âu chê chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Lào

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá Jernej Kamensek cho rằng tuyển Việt Nam vừa có một chiến thắng nhàm chán trước tuyển Lào dù mang sang AFF Cup đội hình hết sức chất lượng.

Chuyên gia Jernej Kamensek chưa hài lòng với lối chơi của tuyển Việt Nam.
Chuyên gia Jernej Kamensek chưa hài lòng với lối chơi của tuyển Việt Nam.

Tối 6/12, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội tuyển Lào qua đó có được ngôi nhì bảng B và có tâm lý thuận lợi cho trận gặp Malaysia vào ngày 12/12 tới.

Tuy nhiên, sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Jernej Kamensek cho rằng, đây là chiến thắng có phần tẻ nhạt của Công Phượng và các đồng đội, ông chia sẻ quan điểm với trang Pháp luật và bạn đọc.

"Ở cương vị của một khán giả trung lập, tôi đánh giá đây là trận đấu nhàm chán. Thầy Park đáng ra nên để các cầu thủ trong lứa tuổi U21 đá giải này.

Tôi cần nhấn mạnh lại rằng ở những giải đấu với trình độ thấp như thế này, đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải mang đến những cầu thủ tốt nhất. Thà cho các cầu thủ U21 hoặc U23 cọ sát còn tốt hơn.

Ngày hôm nay, tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đã chơi tốt, từ hàng phòng ngự cho đến tấn công. Tuy nhiên toàn đội phải luôn tập trung, đó mới chỉ là khởi đầu".

Ông Kama cũng không tin rằng Việt Nam sẽ có lần thứ 3 bước lên ngôi vương AFF Cup với đội hình hiện tại.

"Việt Nam sẽ vào được bán kết, tuy nhiên tôi có linh cảm rằng đội tuyển của các bạn không thể vô địch AFF Cup 2020. Không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng thắng.

Việt Nam được đánh giá cao, nhưng các đội khác cũng có sự tiến bộ không ngừng. Các cầu thủ Việt Nam cũng đang trải qua áp lực rất lớn, đặc biệt là sau loạt kết quả không được như kỳ vọng ở vòng loại World Cup.

Sau vòng loại thứ ba World Cup 2022, Việt Nam trở về một giải đấu thấp hơn và lấy lại được cảm giác chiến thắng. Các cầu thủ đã dám chơi, dám kiểm soát bóng. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ vô địch, nhưng điều đó rất khó!"

Trước trận gặp Malaysia, ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ BTC AFF Cup 2020. Theo đó chủ nhà của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á đã quyết định cho phép ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân trước thềm các trận đấu.

Trước đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã không có buổi tập làm quen với mặt sân Bishan trước giờ diễn ra trận đấu chính thức với tuyển Lào. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng không tốt tới cảm giác thi đấu của ĐT Việt Nam ở ngày đầu ra quân.

Bên cạnh đó, Đội tuyển Việt Nam cũng vừa nhận được tin vui nữa khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đủ điều kiện sang Singapore dự AFF Cup 2021 và nhiều khả năng sẽ hội quân trước trận gặp Malaysia (12/12).

Trước đó, tân binh của CLB Nam Định bị gạch tên vào phút chót để nhường chỗ cho Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên vì Hùng Dũng không đủ điều kiện tới Singapore nên cơ hội đã được trao trở lại cho Hoàng Anh.

Ở giải đấu lần này, nước chủ nhà Singapore áp dụng những quy định rất nghiêm ngặt về việc nhập cảnh đối với các đội tham dự giải và truyền thông.

Do đã Hoàng Anh có tên trong danh sách được cấp thư mời dự AFF Cup vào ngày 24/11, còn Hùng Dũng thì không nên khi VFF tiến hành làm thủ tục lại, phía Singapore Singapore chỉ đồng ý phê duyệt với trường hợp của Hoàng Anh.

Sự trở lại của Hoàng Anh là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh chúng ta không có sự phục vụ của Hùng Dũng và phải so tài với những đội bóng mạnh như Malaysia, Indonesia ở bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!