Học sinh DTTS Kon Tum trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực

GD&TĐ - Để học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số có lựa chọn, hướng đi đúng đắn trong tương lai Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Tư vấn hướng nghiệp luôn được trường học tại Kon Tum chú trọng.
Tư vấn hướng nghiệp luôn được trường học tại Kon Tum chú trọng.

Trong khuôn khổ "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023", những học sinh có thành tích xuất sắc được huyện “tặng thưởng” bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu trên miền quốc bảo với Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân – Người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ.

Tại đây, Trung tướng đã chia sẻ về những kinh nghiệm sống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đưa ra những lời khuyên để các em có hành trang vững chắc bước vào đời, góp phần cống hiến cho đất nước, tổ quốc.

May mắn được bay lên không trung cùng thần tượng của mình, em Y Thoáng (lớp 12A1, Trường PTDTNT Tu Mơ Rông) bộc bạch, em rất vui, hạnh phúc, xúc động và tự hào khi được bay trên khinh khí cầu cùng bác Phạm Tuân.

“Đây có lẽ là kỷ niệm khiến em không thể quên;tiếp thêm động lực để em thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội. p”, Y Thoáng tâm sự.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, nhân dịp này địa phương đã chọn 20 học sinh tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong học tập để “tặng thưởng”. Phần thưởng của các em là được bay trên khinh khí cầu với Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với học sinh huyện vùng khó Tu Mơ Rông.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, những bức tranh được làm bằng đá suối của học sinh và giáo viên đã được bán gây quỹ từ thiện, hỗ trợ học sinh và những hoàn cảnh khó khăn.

“10 bức tranh được bán với tổng số tiền 125 triệu đồng. Số tiền này, huyện sẽ đưa vào quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo”, ông Mạnh nói.

Còn bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum cho hay, giáo viên và học sinh Tu Mơ Rông vẽ tranh trên đá là một hoạt động nghệ thuật độc đáo. Qua đó, giúp cho học sinh hiểu được vẻ đẹp tự nhiên, tạo ra sản phẩm mới, thú vị trên vật dụng quen thuộc. Không những vậy, hoạt động này làm tăng khả năng sáng tạo, giúp nhà trường và các em phát hiện năng khiếu. Nếu phát triển và định hướng tốt có thể trở thành sản phẩm du lịch của huyện.

Ngoài hoạt động ý nghĩa, như: gặp gỡ, trao đổi với anh hùng Phạm Tuân hay vẽ tranh gây quỹ từ thiện, nhằm giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, thầy, cô giáo ở Kon Tum còn hướng dẫn các em tái chế rác thải thành đồ dùng học tập, đồ chơi.

Từ năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Phan Đình Giót (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum) đặt công trình măng non “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” ngay cổng trường. Công trình được chia làm 2 ngăn để học sinh phân loại giấy vụn và vỏ lon, chai nhựa nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường. Thông qua hoạt động này, nhà trường tuyên truyền học sinh bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, giáo dục học sinh biết cảm thông, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng trường học thân thiện, xanh - sạch - đẹp.

Cô Từ Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, khi chưa xây dựng mô hình “Thư viện xanh” và “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, sân trường, gốc cây và bồn hoa ngập trong rác.

Để xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, nhà trường đã bố trí công trình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Học sinh bỏ giấy, rác thải nhựa… nhằm gây quỹ của liên đội và giúp các em có ý thức vứt rác đúng nơi quy định. Còn những vật dụng như lốp ô tô, chai nhựa, lon bia hay lon sữa… đều được cô trò tận dụng làm đồ chơi, đồ dùng học tập. Hoạt động này giúp học sinh, nhà trường tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường xanh. Đặc biệt các em có một thư viện gần gũi với thiên nhiên, khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách.

Trong khuôn khổ "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023" những học sinh có thành tích xuất sắc được huyện “tặng thưởng” bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu trên miền quốc bảo với Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân – Người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ.
Trong khuôn khổ "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023" những học sinh có thành tích xuất sắc được huyện “tặng thưởng” bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu trên miền quốc bảo với Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân – Người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ.
Học sinh chụp hình lưu niệm cùng với anh hùng Phạm Tuân.
Học sinh chụp hình lưu niệm cùng với anh hùng Phạm Tuân.
Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân – người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ đã chia sẻ về những kinh nghiệm sống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và đưa ra những lời khuyên để các em có hành trang vững chắc bước vào đời. Qua đó góp phần cống hiến cho đất nước, tổ quốc.
Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân – người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ đã chia sẻ về những kinh nghiệm sống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và đưa ra những lời khuyên để các em có hành trang vững chắc bước vào đời. Qua đó góp phần cống hiến cho đất nước, tổ quốc.
Những học sinh nghèo, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập được trao tặng học bổng.
Những học sinh nghèo, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập được trao tặng học bổng.
Học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp.
Học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông tham gia buổi tư vấn hướng nghiệp.
Học sinh nhặt đá, sỏi để vẽ tranh.
Học sinh nhặt đá, sỏi để vẽ tranh.
Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ” nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, tạo sân chơi, hoạt động trải nghiệm bổ ích cho giáo viên và học sinh. Qua đó phát hiện những học sinh có năng khiếu hội họa để đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất. Bên cạnh đó, thúc đẩy, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cuộc thi cũng nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, quảng bá về thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc của huyện Tu Mơ Rông.

Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ” nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, tạo sân chơi, hoạt động trải nghiệm bổ ích cho giáo viên và học sinh. Qua đó phát hiện những học sinh có năng khiếu hội họa để đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất. Bên cạnh đó, thúc đẩy, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cuộc thi cũng nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, quảng bá về thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc của huyện Tu Mơ Rông.

Những bức tranh trên đá được bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện và quỹ khuyến học.
Những bức tranh trên đá được bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện và quỹ khuyến học.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) triển khai 'Ngôi nhà kế hoạch nhỏ" để giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) triển khai 'Ngôi nhà kế hoạch nhỏ" để giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường.
Học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum) phân loại rác thải nhựa để gây quỹ từ thiện.
Học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum) phân loại rác thải nhựa để gây quỹ từ thiện.
Học sinh trải nghiệm dệt thổ cẩm.

Học sinh trải nghiệm dệt thổ cẩm.

Học sinh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trong tiết tự chọn nghệ thuật, giúp các em phát huy được năng khiếu, sở trường của bản thân.

Học sinh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trong tiết tự chọn nghệ thuật, giúp các em phát huy được năng khiếu, sở trường của bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.