Ra mắt mạng lưới lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/2 , Hội thảo Ra mắt mạng lưới lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số đã được tổ chức tại UBND xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Ra mắt mạng lưới lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số
Ra mắt mạng lưới lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số

Tham dự Hội thảo có TS. Bùi Thị Hương Giang – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA); PGS.TS Trần Văn Điền – chuyên gia cao cấp FEMMA; Về phía lãnh đạo địa phương có ông Giàng A Câu – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Long Hải – chủ tịch Hội nông dân huyện Mù Cang Chải; Bà Sùng Thị Mỷ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải cùng toàn thể 135 học viên các xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt và Púng Luông.

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu phát triển dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA) – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) và Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về “Vai trò của FEMMA trong công tác nâng cao năng lực cộng đồng”;“Vai trò của Hội Nông dân tỉnh Yên Bái trong đào tạo, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới nhằm nâng cao chất lượng lao động nữ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương”;“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo dân tộc thiểu số và tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các vị trí lãnh đạo tại tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”.

Ngoài ra, Hội thảo đã thông qua Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của mạng lưới lãnh đạo nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hội thảo là hoạt động cuối cùng trong chương trình dự án với kết quả quan trọng là 1 mạng lưới kết nối các nhà lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số và lãnh đạo nam giới dân tộc thiểu số tiên phong để cùng nhau xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động vì mục tiêu bình đẳng giới thực chất và bền vững tại 3 xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt và Púng Luông. Từ nền tảng ban đầu, Ban Tổ chức kỳ vọng mạng lưới sẽ không ngừng lớn mạnh để kết nối giữa xã trong huyện Mù Cang Chải, giữa các huyện trong tỉnh Yên Bái và xa hơn nữa.

Dự án “Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và lồng ghép giới thông qua tập huấn và thực hiện kế hoạch hành động tại 3 xã miền núi thuộc tỉnh Yên Bái” được thực hiện trong tháng 1-2/2023 với mục tiêu trang bị và nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng lồng ghép giới cho các nhà lãnh đạo nam và nữ, đặc biệt là các nữ lãnh đạo dân tộc thiểu số, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hành động và thiết lập một mạng lưới các nữ lãnh đạo ở vùng dân tộc thiểu số.

Trải qua 2 tháng triển khai tại xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Púng Luông, dự án đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực tại các địa phương với 3 khóa tập huấn thu hút 135 học viên dân tộc thiểu số, 21 kế hoạch hành động nhóm, 35 kế hoạch hành động cá nhân của học viên, 1 hội thảo chia sẻ kết quả dự án và 1 hội thảo ra mắt mạng lưới nữ lãnh đạo dân tộc thiểu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ