(GD&TĐ) - Đây là một trong những hình thức sinh hoạt hè được đánh giá cao bởi mô hình giáo dục tổng hợp, chương trình rèn luyện thực tế trong môi trường quân đội, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
![]() |
Các “chiến sĩ nhỏ” trong khóa Học kỳ quân đội năm 2013 |
Bài học đầu tiên!
Là một trong những đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện chương trình này, Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vừa qua đã đón nhận 152 “chiến sĩ nhỏ” trong khóa học đầu tiên của năm 2013, đến cùng ở và sinh hoạt ngay trong một đơn vị, giúp cho các em được trải nghiệm thực tế môi trường quân đội. Đại tá Nguyễn Hữu Nghị - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng cho biết: Đa phần các em tham gia khóa học kỳ quân đội đều thuộc con em gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, các em được sống trong môi trường đầy đủ vật chất, được cha mẹ nuông chiềụ. Do vậy, ý thức tự giác, tự lập trong sinh hoạt vẫn chưa hình thành. Đến với khóa học, các chiến sỹ nhí sẽ phải tự giác trong sinh hoạt cá nhân và làm quen với lối sống tập thể, đoàn kết trong tiểu đội mình. Để tạo cho các em vừa rèn luyện, vừa vui chơi, ban tổ chức đã lên khung cho chương trình học 7 ngày, mỗi ngày là một trải nghiệm mới.
Đại tá Nghị cho biết thêm: “Chương trình Học kỳ trong quân đội được xem là mô hình giáo dục, rèn luyện tiên tiến cho thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay. Trong một tuần, các học viên được huấn luyện về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội nhằm phát triển tính tự lập, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử,… tham gia các hoạt động trò chơi đội nhóm và hoạt động xã hội, hành quân về nguồn, bảo vệ môi trường”.
Hoàng Minh Ngọc (Trường THCS Chu Văn An), chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em tham gia học kỳ quân đội, em thấy rất bỡ ngỡ, vì thường ở nhà em không hay tự lập, trên lớp ít tiếp xúc với bạn bè. Tại khóa học em được tham gia nhiều hoạt động và làm quen với môi trường trong quân đội, được chia thành các tiểu đội, ăn cơm theo khẩu phần ăn giống như của các chiến sỹ, khi ăn xong em tự rửa và bảo quản bát, đũa cho những bữa ăn tiếp theo, được các anh chiến sĩ hướng dẫn gấp chăn, màn, cách sắp xếp đồ cá nhân, quân tư trang, tập thể dục,… Những sinh hoạt cá nhân tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại hoàn toàn mới mẻ đối với em. Đây là bài học đầu tiên mà ngay ở nhà hay ở trường em chưa được học”.
Giá trị thiết thực
Anh Vũ Quốc Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Qua bạn bè nói chuyện và tìm hiểu thông tin về Học kỳ quân đội qua mạng internet và báo chí, tôi thấy đây là một khóa học tổng hợp và rất cụ thể, thiết thực. Những hoạt động trong môi trường quân đội sẽ tạo cho học sinh cách ứng xử, biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ mọi người, yêu lao động và sống có kỷ luật...
Từ những giá trị thiết thực của Học kỳ quân đội cho thấy chương trình này cần được nhân rộng. Tuy nhiên, có khá nhiều phụ huynh cho rằng mức học phí 3,5 triệu đồng cho khóa học 7 ngày là tương đối cao. Mặc dù những Học kỳ quân đội ngày càng được nhiều phụ huynh biết đến, nhưng số lượng học sinh các khóa học còn rất hạn chế. Các đơn vị tổ chức cần có những tính toán nhằm giảm học phí, tăng cường liên kết, đặc biệt nghiên cứu để có thể lồng ghép những chương trình hoạt động ngoại khóa của các trường THCS, THPT. Qua đó hy vọng Học kỳ quân đội sẽ thu hút ngày càng nhiều học sinh tham gia.
Anh Quang