Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 285 chỉ tiêu lớp 10

GD&TĐ - Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Quận 1, TPHCM) vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10.

Một góc không gian xanh của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.
Một góc không gian xanh của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Năm học 2025-2026, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, dự kiến tuyển 285 chỉ tiêu vào lớp 10 với 7 lớp, tăng 80 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, 4 lớp 10 thường với 180 chỉ tiêu và 3 lớp tích hợp với 105 học sinh.

Theo chương trình phổ thông 2018, các em phải học các môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ, đồng thời chọn thêm 4 trong 9 môn còn lại.

Với các lớp tích hợp, 4 môn lựa chọn gồm Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

Học sinh các lớp thường sẽ học Tin học và 3 môn bất kỳ, trong đó ít nhất phải có môn Vật lý, Hoá học hoặc Sinh học.

Bên cạnh đó, trường còn có các ngoại ngữ tự chọn gồm tiếng Đức, Nhật, Pháp, Trung. Ngoài ra, trường còn có Tin học chứng chỉ quốc tế, Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế.

Trường còn có các hoạt động ngoại khoá, giao lưu rất đa dạng như giao lưu học sinh nước ngoài...

Điểm chuẩn năm học 2024-2025 của trường như sau:

Lớp 10 thường (Toán + Văn + Ngoại ngữ): Nguyện vọng 1 (20,0 điểm), Nguyện vọng 2 (21,0 điểm), Nguyện vọng 3 (22,0 điểm)

Lớp 10 tích hợp (Toán + Văn + Ngoại ngữ + Tích hợp): Nguyện vọng 1 (32,0 điểm), Nguyện vọng 2 (32,5 điểm), Nguyện vọng 3 (32,75 điểm).

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập tháng 5/2024, tách từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6, trong đó môn Toán, Văn với thời gian 120 phút và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) trong 90 phút. Đối với những em đăng ký vào trường chuyên hoặc các lớp tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên, tích hợp (150 phút).

Dự kiến trong tháng 3, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trong đó có kỳ thi vào lớp 10. Sau đó sẽ công bố chỉ tiêu vào lớp 10 từng trường trong năm học tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ trang hoàn chỉnh của một kỵ binh có cánh. Ảnh minh họa: Zinnfigur.com

Kỵ binh có cánh

GD&TĐ - Thế kỷ XVI, trong quân đội Vương quốc Ba Lan (1000 - 1795) có một đội lính đánh thuê với bề ngoài ấn tượng nhất lịch sử, là mang đôi cánh trên lưng.

Bói nhện ở Cameroon xưa.

Thuật bói toán của người xưa

GD&TĐ - Từ chiêm tinh học, bài tarot đến bói sách…, người xưa có nhiều hình thức khác nhau để trả lời những câu hỏi khó và tiên đoán vận mạng của ai đó.