Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt trong tuần qua. Theo đó, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm 5 khu định cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và 1 khu vực tại tỉnh Sumy trong cùng thời gian.
Kiểm soát các khu định cư
Theo thông cáo, lực lượng thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Yablonovka tại tỉnh Sumy.
Nhóm phía Nam tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ đối phương và kiểm soát khu định cư Zarya tại DPR.
Nhóm Trung tâm đã tiến tới ranh giới phía tây của DPR và đang tấn công sang vùng Dnepropetrovsk.
Kết quả, các khu vực Petrovskoye, Alekseyevka và Koptevo đã được Nga kiểm soát.
Nhóm phía Đông của Nga cũng tuyên bố kiểm soát khu vực Komar tại DPR.
Diễn biến theo từng hướng tác chiến của Nga trong tuần
Nhóm Bắc
Ukraine mất hơn 1.135 binh sĩ, 2 xe tăng, 14 xe bọc thép, 29 xe cơ giới, 39 pháo dã chiến, 5 trạm tác chiến điện tử và 10 kho đạn.
Các đợt không kích, UAV và pháo binh Nga đã tấn công vào lực lượng của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn Jaeger, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công và 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.
Nhóm Tây
Ukraine tổn thất 1.555 quân nhân, 3 xe tăng, 13 xe bọc thép (bao gồm 2 xe thiết giáp M113 của Mỹ), 87 xe cơ giới, 19 pháo dã chiến (có 5 khẩu do NATO sản xuất), 17 trạm tác chiến điện tử và 30 kho đạn.
Nhóm Nam
Ukraine thiệt hại hơn 1.175 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, 21 xe cơ giới, 15 pháo dã chiến, 6 trạm điện tử và 11 kho đạn và hậu cần.
Lực lượng Nga tấn công ở các đơn vị như 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.
Nhóm Trung tâm
Ukraine chịu tổn thất nhiều nhất ở hướng do nhóm Trung tâm của Nga chịu trách nhiệm. Họ mất: 3.660 binh sĩ, 38 xe bọc thép, 41 xe cơ giới và 40 pháo dã chiến.
Các đơn vị Ukraine bị đánh bại gồm 5 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và lữ đoàn đặc nhiệm Azov.
Nhóm Đông
Ukraine mất hơn 1.435 quân nhân, 2 xe tăng, 17 xe bọc thép, 39 xe cơ giới, 28 pháo dã chiến và 5 trạm điện tử.
Lực lượng Ukraine bị thiệt hại gồm: 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không – cơ động, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.
Nhóm Dnepr
Ukraine tổn thất hơn 610 quân nhân, 1 xe bọc thép, 47 xe cơ giới, 15 pháo dã chiến, 26 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cùng 9 kho đạn. Các đơn vị Ukraine bị thiệt hại gồm 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 2 lữ đoàn phòng thủ ven biển và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.
Phòng không Nga đã bắn rơi 1 tên lửa hành trình Neptune, 18 bom dẫn đường JDAM, 9 rocket HIMARS do Mỹ sản xuất và 1.582 UAV cánh cố định của Ukraine trong tuần qua.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 12/6, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 42 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 72 UAV và 106 phương tiện chở nhiên liệu.