Mặt trăng sắp có điện hạt nhân

GD&TĐ - Một nhà máy điện hạt nhân công suất thấp sẽ được Nga đưa lên Mặt Trăng nhằm cung cấp năng lượng cho trạm không gian trên vệ tinh này.

Mặt trăng
Mặt trăng

Nga đang lên kế hoạch phóng một nhà máy điện hạt nhân công suất thấp lên Mặt Trăng để cung cấp năng lượng cho trạm không gian, theo tuyên bố của Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga, ông Denis Manturov.

“Trong quá trình phát triển công nghệ trên Mặt Trăng, đặc biệt là với các đối tác Trung Quốc, điều quan trọng là phải đảm bảo nguồn năng lượng cho trạm,” ông Manturov cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti.

Ngoài ra, ông Manturov cũng tiết lộ, sau giai đoạn thử nghiệm trên Mặt Trăng, Nga có kế hoạch mở rộng hoạt động khám phá không gian sâu hơn, gồm sao Hỏa.

Hiện nay, Nga và Trung Quốc, cùng với 13 quốc gia khác và các đại diện từ BRICS, đang hợp tác phát triển Trạm Mặt Trăng Quốc tế. Dự kiến, trạm này sẽ được xây dựng vào khoảng năm 2035.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Roscosmos, ông Dmitry Bakanov, Nga sở hữu những năng lực độc đáo trong việc nghiên cứu sao Kim, Mặt Trăng và sao Hỏa.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cách mạng tháng Tám mốc son chói lọi trên con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám mốc son chói lọi trên con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Trước tình cảnh đen tối nước nhà chịu ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp đã có những bậc tiền bối tìm đường cứu nước như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng dấy binh khởi nghĩa; Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu xuất dương sang Pháp, sang Nhật tìm kiếm đồng minh và phương thức giành độc lập. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành kính phục các cụ, nhưng Anh thấy có cái gì đó về con đường đánh đuổi thực dân Pháp của các Cụ chưa phù hợp.