Hỏa lực phá hủy 7 hệ thống tác chiến điện tử và 30 hệ thống pháo

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy 7 hệ thống tác chiến điện tử và 30 hệ thống pháo của Ukraine trong ngày.

(Ảnh: Zvezda)
(Ảnh: Zvezda)

Theo nguồn tin trên, trong khu vực hoạt động thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 155 quân.

Các đơn vị Nga đã tấn công lực lượng và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 3 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ động rừng núi, 1 trung đoàn tấn công và 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Khoten, Pisarevka, Varachino, Bessalovka và Sadki (tỉnh Sumy). Ukraine bị mất 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 10 hệ thống pháo dã chiến. Ngoài ra, 1 kho đạn và 2 hệ thống tác chiến điện tử bị phá hủy.

Ở khu vực thuộc Nhóm tác chiến phía Tây, quân Nga cho biết họ đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, đồng thời tấn công lực lượng thuộc 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk và Moskovka (tỉnh Kharkov), cũng như gần Karpovka và Yampol (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Trong ngày, Ukraine tổn thất 2 xe tăng, 12 xe cơ giới và 6 hệ thống pháo. Ngoài ra, 4 hệ thống tác chiến điện tử và 5 kho đạn đã bị phá hủy.

Tại khu vực do Nhóm tác chiến phía Nam đảm trách, quân đội Nga cho biết họ đã cải thiện vị trí chiến thuật.

Họ tấn công lực lượng, trang bị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn thuộc Vệ binh Quốc gia “Azov” của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Minkovka, Fyodorovka, Serebryanka, Kleban-Byk, Petrovka, Chasov Yar, Belaya Gora và Konstantinovka (DPR). Phía Ukraine mất: 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo dã chiến, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 2 kho đạn.

Với Nhóm tác chiến Trung tâm, Nga tuyên bố đã tấn công các đơn vị thuộc 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh tấn công rừng núi, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ động, 1 lữ đoàn UAV và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Stepanovka, Krasnoarmeisk, Dimitrov, Grodovka, Novonikolayevka và Novopavlovka (DPR) và gần Novopodgorodnoye (tỉnh Dnepropetrovsk). Ukraine mất 5 xe chiến đấu bọc thép (trong đó có 1 xe M113 do Mỹ sản xuất), 4 xe cơ giới và 6 hệ thống pháo.

Tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương.

Họ tấn công lực lượng và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh rừng núi và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Zaporozhye, Shevchenko, Komar (DPR) và gần Gulyaipole (tỉnh Zaporozhye).

Kết quả là Ukraine mất 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 4 hệ thống pháo và 1 hệ thống tác chiến điện tử.

Cuối cùng, Nhóm tác chiến Dnepr của Nga tấn công các lực lượng thuộc 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn cảnh vệ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine. Giao tranh diễn ra gần Dudchany, Zmiyevka, Ponyatovka, Tyaginka và Antonovka (tỉnh Kherson).

Thiệt hại của Ukraine là: 11 xe cơ giới, 3 hệ thống pháo, 2 hệ thống tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 radar phản pháo RADA RPS-42 do Israel sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/6, phía Nga mất thêm: 1.140 quân, 6 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 47 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 138 UAV, 136 phương tiện chở nhiên liệu

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ