Hàng nghìn học sinh Thanh Hóa thi múa hát sân trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/3, hơn 1.500 học sinh các trường Tiểu học ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tham gia tranh tài hội thi “Múa hát sân trường” năm 2023.

Hội thi “Múa hát sân trường” dành cho HS Tiểu học TP Sầm Sơn năm 2023 với hơn 1.500 HS tham gia tranh tài.
Hội thi “Múa hát sân trường” dành cho HS Tiểu học TP Sầm Sơn năm 2023 với hơn 1.500 HS tham gia tranh tài.

Hội thi “Múa hát sân trường” dành cho học sinh (HS) Tiểu học lần thứ nhất năm 2023 do Phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn tổ chức.

Phần dự thi của Trường Tiểu học Quảng Châu với tiết mục “Vươn cao Việt Nam”.
Phần dự thi của Trường Tiểu học Quảng Châu với tiết mục “Vươn cao Việt Nam”.

Ngoài hội thi “Múa hát sân trường”, Phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn còn phối hợp với câu lạc bộ bóng bàn Long Thành tổ chức giải bóng bàn tranh cúp Long Thành lần thứ nhất. Giải đấu dành cho HS đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Hội thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023).

Hội thi cũng là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho HS trên địa bàn thành phố. Tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi, xây dựng kỹ năng, nâng cao bản lĩnh trong thi đấu của HS các trường.

Hội thi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả về tham dự.

Hội thi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả về tham dự.

Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn; chị Ngô Thị Ánh - Bí thư Thành đoàn TP Sầm Sơn; nhà giáo ưu tú Phạm Hoàn Hiền - Trưởng khoa Âm nhạc, ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Dự chương trình còn có ông Phạm Xuân Trưởng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn; bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Phạm Xuân Trưởng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn cho biết, hội thi “Múa hát sân trường” dành cho HS các trường Tiểu học lần thứ nhất năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 1.500 HS.

Cùng với hội thi “Múa hát sân trường”, Phòng GD&ĐT TP Sầm Sơn cũng phối hợp với câu lạc bộ bóng bàn Long Thành tổ chức giải Bóng bàn tranh cúp Long Thành lần thứ nhất. Giải đấu dành cho HS đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố, với gần 130 vận động viên tham gia tranh tài.

“Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chúc các em HS, vận động viên tham gia tranh tài thật bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng và chiến thắng”, ông Trưởng nói.

Đại diện cho hơn 1.500 HS đến từ các trường Tiểu học tại TP Sầm Sơn, em Nguyễn Thị Linh Nhi (HS Trường Tiểu học Bắc Sơn) tuyên thệ sẽ chấp hành nghiêm điều lệ của giải đấu cùng sự điều hành của trọng tài. Đồng thời, tham gia giải đấu tích cực, trung thực, nỗ lực thi đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất.

HS Nguyễn Thị Linh Nhi thay mặt hơn 1,500 HS tham gia tranh tài tuyên thệ tại hội thi.

HS Nguyễn Thị Linh Nhi thay mặt hơn 1,500 HS tham gia tranh tài tuyên thệ tại hội thi.

Sau 3 giờ tranh tài với 14 tiết mục vô cùng đặc sắc, sôi động và đầy sức sống của HS các trường Tiểu học. Ban tổ chức đã quyết định trao giải Nhất hội thi “Múa hát sân trường” cho HS Trường Tiểu học Quảng Đại, với tiết mục “Hành khúc đội thiếu niên”.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho cô trò Trường Tiểu học Quảng Đại tại hội thi “Múa hát sân trường”.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho cô trò Trường Tiểu học Quảng Đại tại hội thi “Múa hát sân trường”.

Giải Nhì thuộc về phần thi của HS Trường Tiểu học Quảng Châu và Trường Tiểu học Bắc Sơn. Giải Ba thuộc về phần thi các Trường Tiểu học Quảng Minh, Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 và Trường Tiểu học Darwin. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 giải Khuyến khích.

Giải bóng bàn tranh cúp Long Thành cũng khép lại, với giải Nhất đơn nam khối Tiểu học thuộc về HS Văn Minh Quân (Trường Tiểu học Trung Sơn 2); giải Nhất đơn nữ thuộc về HS Lê Thị Ngọc Anh (Trường Tiểu học Quảng Tiến 1).

Khối THCS, em Nguyễn Khôi Nguyên (Trường THCS Trung Sơn đã xuất sắc giành giải Nhất đơn nam. Trong khi đó, giải Nhất đơn nữ thuộc về em Ngô Thị Hải Yến (Trường THCS Quảng Cư).

Ở Khối THPT, giải Nhất đơn nam và đơn nữ thuộc về em Phạm Trung Kiên (Trường THPT Nguyễn Thị Lợi) và em Phạm Hà My (Trường THPT Chu Văn An).

Tâm trạng hân hoan sau khi hoàn thành phần thi, em Vũ Thị (lớp 4B, Trường Tiểu học Quảng Châu) hồ hởi chia sẻ: “Em rất hào hứng khi được tham dự hội thi Múa hát sân trường lần này. Hội thi giúp em rèn luyện, nâng cao sức khỏe vừa có cơ hội giao lưu, học hỏi với nhiều HS trường bạn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ