Hải Phòng: 141 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố

GD&TĐ - Ngày 16, 17/12, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức chấm thi các dự án tham gia vòng chung khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022.

Sáng 17/12, Sở GD&ĐT chấm lựa chọn ra 2 dự án xuất sắc tham dự kì thi KHKT cấp quốc gia năm 2022
Sáng 17/12, Sở GD&ĐT chấm lựa chọn ra 2 dự án xuất sắc tham dự kì thi KHKT cấp quốc gia năm 2022

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến gồm 1 điểm cầu trung tâm và 16 điểm cầu cơ sở.

Tham dự cuộc thi có 141 dự án Khoa học kỹ thuật (46 dự án cấp THCS 95 dự án cấp THPT) được tuyển chọn từ 233 dự án tại vòng sơ khảo, thuộc 17 lĩnh vực khoa học, quy mô rộng hơn so với mọi năm.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng các đề tài ngày càng nâng cao, các dự án có chiều sâu, hàm lượng kiến thức nhiều hơn. Học sinh đã biết vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Cuộc thi năm nay, nhiều dự án đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực liên quan đến đời sống thuộc lĩnh vực cơ khí, hệ thống nhúng, rô bốt, y học, sức khỏe, môi trường, xã hội hành vi. Từ những sáng tạo đó giúp ích cho chính các thí sinh khi hiểu biết sâu hơn về các kiến thức đồng thời có các sản phẩm có ích cho cuộc sống.

Theo Sở GD&ĐT TP, các thầy cô giáo trong Ban giám khảo là những người có nhiều kinh nghiệm, là các phó giáo sư, tiến sĩ từ các Học viện, trường đại học của Hà Nội, Hải Phòng.

Việc kết nối giữa trực tuyến giữa điểm cầu trực tiếp và điểm cầu cơ sở được các cán bộ thanh tra, cán bộ quản lý giám sát nhằm bảo đảm khách quan, công bằng cho các học sinh.

Cuộc thi diễn ra từ 15 đến 17-12. Sau cuộc thi sẽ chọn ra 13 dự án có triển vọng, sau đó 2 dự án xuất sắc nhất để dự vòng thi cấp quốc gia tổ chức vào tháng 3/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ