Hai ‘đạo chích’ đập kính ô tô, trộm cắp liên tỉnh sa lưới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nợ nần cờ bạc, hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp bằng thủ đoạn đập cửa kính xe ô tô để cuỗm tài sản.

Hai đối tượng Tuấn và Thông bị bắt giữ. (Ảnh:CATH).
Hai đối tượng Tuấn và Thông bị bắt giữ. (Ảnh:CATH).

Ngày 16/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an TP Thanh Hoá vừa điều tra, xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 2000, ở xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Lê Trung Thông (SN 1999, ở xã Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là 2 đối tượng đã gây ra các vụ đập cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, trong 1 đêm, liên tiếp xảy ra 2 vụ kẻ gian lợi dụng đêm tối, người dân để xe ô tô trước cửa nhà hoặc vỉa hè không người trông coi… đã đập vỡ cửa kính xe ô tô sau đó trộm cắp tài sản.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP Thanh Hóa xác định thủ đoạn gây án của các đối tượng trong 2 vụ án gần như trùng khớp. Cửa kính xe ô tô bị phá bởi một vật sắc nhọn.

Cửa kính xe ô tô bị phá bởi vật sắc nhọn. (Ảnh: CATH).
Cửa kính xe ô tô bị phá bởi vật sắc nhọn. (Ảnh: CATH).

Sau khi gây án xong, các đối tượng còn “cẩn thận” đóng cửa xe lại để tránh bị người dân hoặc chủ xe phát hiện.

Công an TP Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm gây ra 2 vụ đập vỡ cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản là Phạm Minh Tuấn và Lê Trung Thông, khi các đối tượng này vừa gây ra 1 vụ án tương tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Qua đấu tranh, Phạm Minh Tuấn và Lê Trung Thông khai nhận do cờ bạc, nợ nần nên đã rủ nhau đi đập cửa kính hàng chục xe ô tô trên địa bàn các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để trộm cắp.

Theo Trung tá Đỗ Tân Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa cho biết, thủ đoạn của đối tượng gây án rất tinh vi và manh động. Đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân khi để xe ô tô ở những nơi không có người trông giữ, để qua đêm, bên trong lại có nhiều tài sản nên đã dùng búa phá kính thoát hiểm xe ô tô dạng đèn pin để đập cửa kính xe.

Thực tế hiện nay, nhiều chủ xe ô tô trên địa bàn các thành phố, thị xã có thói quen để tài sản trên xe sau khi ra khỏi xe. Nhiều người để xe ở những nơi không có ai trông giữ, trên những đường phố vắng, không có điện, không có hệ thống camera an ninh, điều đó vô hình chung đã tạo “điều kiện” để các đối tượng gây án.

Công an TP Thanh Hoá khuyến cáo các chủ xe ô tô cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối tránh không nên để tài sản có giá trị trong xe ô tô ở nơi khuất vắng, không có người trông coi vào ban đêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ