Rượt chém tài xế không thành, nhóm đối tượng quay ra đập phá xe ô tô

GD&TĐ - Ngày 11/2, Công an thành phố Đồng tháp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào lúc 13h50’, ngày 9/2, sau khi nhận được tin báo về vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản tại khóm 5 (phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy tìm các đối tượng có liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: Bùi Thanh An (SN 2003, ngụ xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh); Lê Minh Hiếu (SN 2002); Trần Quốc Đạt (SN 2004) và Bùi Anh Hào (SN 2005, cùng ngụ tại huyện Cao Lãnh).

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm của mình. Thao đó, sau khi ăn nhậu tại thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh), các đối tượng chạy xe đến nhà một người bạn có địa chỉ ở phường 6 (thành phố Cao Lãnh) để chơi.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66C-068.48 do tài xế Trần Đức Huy (SN 1997, ngụ phường 3, thành phố Cao Lãnh) điều khiển, nên Hào đã kể với An và Hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe, đòi đánh.

Các đối tượng An, Hiếu, Đạt, Hào sau đó đã lấy 2 cây dao tự chế chạy theo xe ô tô tải đến phường 6 (thành phố Cao Lãnh) thì đuổi kịp. Khi xuống xe, thấy tài xế cầm theo một thanh sắt nên các đối tượng đã dùng 2 con dao tự chế đuổi chém tài xế. Bị rượt đuổi, tài xế Huy đã bỏ chạy.

Cả 4 đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên bực tức quay ra đập phá chiếc xe ô tô tải làm hư hỏng nhiều bộ phận  của xe. Cơ quan công an đang tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ