Tạm giữ người đàn ông đập phá xe ô tô đỗ ở bãi đất nhà mình không xin phép

GD&TĐ - Phát hiện chiếc xe ô tô đỗ trên khu đất của mình mà không xin phép, người đàn ông ở Bình Dương đã dùng gạch đập phá gây hư hỏng nặng.

Nguyễn Văn Ba tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền phong
Nguyễn Văn Ba tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền phong

Chiều 22/3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ba (49 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 10h ngày 20/3, anh H.V.L. (32 tuổi, trú tại khu phố Bình Hoà 1, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) điều khiển ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova màu trắng biển số 61A - 929.86 chở chị T.T.H. (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) đến chợ Quang Vinh 3, khu phố 1, phường Hội Nghĩa để mua sắm đồ dùng.

Chiếc xe bị Ba đập phá gây hư hỏng nặng. Ảnh: Vietnamnet

Chiếc xe bị Ba đập phá gây hư hỏng nặng. Ảnh: Vietnamnet

Khi gần đến chợ, anh L. đỗ xe trong một khu đất trống gần đó rồi đi cùng chị H.

Lúc này, Ba phát hiện chiếc ôtô trên đang đỗ trong phần đất của mình nhưng lái xe không xin phép nên bực tức. Sau đó, Ba đi ra dùng gạch, đá, cây gỗ đập phá nhiều vị trí trên xe gây hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Hội Nghĩa nhanh chóng đến hiện trường bắt quả tang hành vi của Ba nên tiến hành đưa về trụ sở để làm việc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài sản hư hỏng ước tính khoảng 130 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ