Hà Nội nhiều tuyến phố “thành sông” trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

GD&TĐ - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to đến ngày 2/9. Cơn mưa to kéo dài chiều tối 31/8 đã biến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông.

Tại phố Hoa Bằng, cơn mưa lớn chiều nay đã khiến tuyến đường này thành sông.
Tại phố Hoa Bằng, cơn mưa lớn chiều nay đã khiến tuyến đường này thành sông.
Rất nhiều biển báo ngập của xí nghiệp thoát nước đã được đặt tại những điểm nước sâu để cảnh báo người đi đường.
 Rất nhiều biển báo ngập của xí nghiệp thoát nước đã được đặt tại những điểm nước sâu để cảnh báo người đi đường.
Nước tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn.
 Nước tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn.
Người dân dùng nhiều biện pháp để ngăn nước không tràn vào trong nhà.
Người dân dùng nhiều biện pháp để ngăn nước không tràn vào trong nhà. 
Tại tuyến phố Phùng Hưng, nước ngập khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa đợi nước rút.
 Tại tuyến phố Phùng Hưng, nước ngập khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa đợi nước rút.
Nước rút tới đâu, người dân quét dọn tới đó để không cho rác trôi vào trong nhà.
Nước rút tới đâu, người dân quét dọn tới đó để không cho rác trôi vào trong nhà. 
Nước ngập sâu làm nhiều phương tiện chết máy.
 Nước ngập sâu làm nhiều phương tiện chết máy.
Để cảnh báo các phương tiện đi vào vùng nước sâu, người dân mang cả hàng rào ra để chắn giữa đường.
Để cảnh báo các phương tiện đi vào vùng nước sâu, người dân mang cả hàng rào ra để chắn giữa đường. 
Tại phố Cao Ba Quát, nước ngập sâu từ 50-60cm, nhiều nhà ngập nước mênh mông.
 Tại phố Cao Ba Quát, nước ngập sâu từ 50-60cm, nhiều  nhà ngập nước mênh mông.
Cho dù đã chuẩn bị cả những tấm ngăn trước cửa nhà, nhưng nước vẫn tràn vào bên trong.
 Cho dù đã chuẩn bị cả những tấm ngăn trước cửa nhà, nhưng nước vẫn tràn vào bên trong.
Theo người dân tại đây cho biết, mưa lớn nên nước lên nhanh, nhiều cửa hàng đã khoá cửa, nước tràn vào chủ cửa hàng không hề biết.
 Theo người dân tại đây cho biết, mưa lớn nên nước lên nhanh, nhiều cửa hàng đã khoá cửa, nước tràn vào chủ cửa hàng không hề biết.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung Ương chiều tối ngày hôm nay cũng đã ra cảnh báo ngập lụt tại khu vực nội thành Hà Nội.

Khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 30 phút vừa qua ở một số nơi như: Hoàn Kiếm: 34.5mm, Tây Hồ: 44 mm; Tây Mai: 26 mm;… Dự báo trong những giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30mm đến 60mm.

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như:

Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà.

Quận Ba Đình: Phố Cao Bá Quát, phố Đội Cấn.

Quận Tây Hồ: Chu Văn An, Thụy Khuê.

Quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn.

Quận Bắc Từ Liêm: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng.

Quận Hoàng Mai: Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), Đường Nguyễn Chính, Đường Thanh Đàm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.