Chung tay bảo vệ môi trường

 GD&TĐ - TP Đà Nẵng đang ra sức thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị” và “thành phố 4 an” 2019. Ấy vậy mà trên các đường phố thường diễn ra cảnh rác thải với “muôn hình, muôn vẻ”?

Điểm tập kết rác thành bãi rác… (Ảnh chụp ngày 3/6)
Điểm tập kết rác thành bãi rác… (Ảnh chụp ngày 3/6)

Chung tay bảo vệ môi trường

TP Đà Nẵng đang ra sức thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị” và “thành phố 4 an” 2019. Ấy vậy mà trên các đường phố thường diễn ra cảnh rác thải với “muôn hình, muôn vẻ”?

Trên nhiều tuyến đường, rác tràn lan dưới lòng đường, trên vỉa hè thậm chí cả những điểm có biển báo “cấm đổ rác” cũng mất tác dụng… Tình trạng “ra đường gặp rác” nêu trên gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.

Thiết nghĩ, người dân cần ý thức hơn trong việc “chung tay bảo vệ môi trường”, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp; ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu gom rác đúng quy định. 

Trẻ em chơi nơi nguy hiểm

Trẻ xuống lòng kênh nô đùa
Trẻ xuống lòng kênh nô đùa

Những này nắng hè, tại con kênh thoát nước rộng có độ ta luy cao thuộc khu vực tái định cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Khi trời có mưa nước trên núi chảy xuống khu vực này rất mạnh, thế nhưng trẻ em thường xuyên đến đây vui chơi, nô đùa dưới nước, gây nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, khu vực tái định cư này không có sân chơi cho trẻ nên các em phải tìm nơi không an toàn để vui chơi.

Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xem xét có hướng giải quyết về tình trạng thiếu sân chơi, nhất là vào mùa hè, đồng thời, các bậc cha mẹ nên quan tâm, giáo dục, nhắc nhở các em nhằm tránh tai nạn đau lòng có thể xảy ra nơi đây. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.