Sơn La: Học sinh đi học từ 17/2

GD&TĐ - Ngày mai (17/2), hầu hết học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ Tết. Một số huyện trong tỉnh, học sinh nghỉ học do người thân từ các tỉnh miền xuôi mới lên.

Kiểm tra y tế trước khi vào lớp học
Kiểm tra y tế trước khi vào lớp học

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, ngày mai hầu hết các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Trong quá trình học tập, các đơn vị trường học sẽ quan triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh Covid-19. Trước khi vào lớp học, toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục sẽ được kiểm tra thân nhiệt. Sở GD&ĐT Sơn La cũng quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu "5K" của Bộ Y tế. 

"Cơ bản các trường sẽ bước vào dạy, học ngay trong ngày mai theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, còn một số địa phương có ý kiến xin cho học sinh nghỉ nốt tuần này, tuần sau (22/2) bắt đầu đi học trở lại. Sở dĩ các trường xin nghỉ vì có cán bộ, học sinh và người thân đi ăn Tết từ các tỉnh miền xuôi mới lên. Những trường hợp này sẽ được áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế theo đúng quy định", PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng cho biết thêm, trước khi học sinh trở lại trường học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả các đơn vị trường học cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tổ chức phun hóa chất, khử khuẩn lớp học, đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh đến lớp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.