Học sinh lớp 12 Hà Nội vừa lạ vừa vui trong "ngày đầu tiên đến lớp"

GD&TĐ - Trong sáng 6/12, có khoảng 40.000 học sinh khối 12 toàn TP Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19.

Mong muốn của các em hiện nay là dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại nhịp bình thường như trước, các em lại được đến trường học trực tiếp một cách ổn định. Ảnh: Khôi Nguyên.
Mong muốn của các em hiện nay là dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại nhịp bình thường như trước, các em lại được đến trường học trực tiếp một cách ổn định. Ảnh: Khôi Nguyên.

Theo ghi nhận tại một số trường THPT, công tác đón học sinh được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. 

Từ khoảng 6h15 phút sáng nay, học sinh lớp 12 của Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại trường để học trực tiếp sau thời gian dài phải học online.
Từ khoảng 6h15 phút sáng nay, học sinh lớp 12 của Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại trường để học trực tiếp sau thời gian dài phải học online.
Ngay từ cổng đã phân luồng hai chiều, các em được nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi theo giãn cách để vào trường.
Ngay từ cổng đã phân luồng hai chiều, các em được nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đi theo giãn cách để vào trường. 
Cô Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Để đảm bảo giãn cách theo quy định, trong buổi sáng nay chỉ có học sinh 4 lớp 12 được đi học, còn lại sẽ học luân phiên. Khi lại được nghe tiếng trống trường vang lên từng hồi khỏe khoắn sau 7 tháng nằm im lìm vì vắng bóng các em, trong lòng cả thầy và trò đều có chung một cảm giác bồi hồi, xúc động".
Cô Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Để đảm bảo giãn cách theo quy định, trong buổi sáng nay chỉ có học sinh 4 lớp 12 được đi học, còn lại sẽ học luân phiên. Khi lại được nghe tiếng trống trường vang lên từng hồi khỏe khoắn sau 7 tháng nằm im lìm vì vắng bóng các em, trong lòng cả thầy và trò đều có chung một cảm giác bồi hồi, xúc động". 
Tại lớp học, Cờ tổ quốc đã được treo trên bảng và thiết bị học tập đã chuẩn bị để những em không đủ điều kiện học trực tiếp có thể theo học cùng các bạn qua hình thức trực tuyến.
Tại lớp học, Cờ tổ quốc đã được treo trên bảng và thiết bị học tập đã chuẩn bị để những em không đủ điều kiện học trực tiếp có thể theo học cùng các bạn qua hình thức trực tuyến.
Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), ở cổng trường cũng phân thành hai lối đi riêng biệt để đón học trò. Các em sẽ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng máy tự động.
Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), ở cổng trường cũng phân thành hai lối đi riêng biệt để đón học trò. Các em sẽ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng máy tự động. 
Cô Đỗ Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sáng nay trường đón khoảng 400 học sinh khối 12 đi học trực tiếp.
Cô Đỗ Thị Bảy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sáng nay trường đón khoảng 400 học sinh khối 12 đi học trực tiếp.
Bên cạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn các trang thiết bị cơ sở vật chất, nhà trường đã trang bị thêm bồn rửa tay tại sân trường để học sinh có thể sử dụng.
Bên cạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn các trang thiết bị cơ sở vật chất, nhà trường đã trang bị thêm bồn rửa tay tại sân trường để học sinh có thể sử dụng. 
Trở lại trường gặp trực tiếp thầy cô, bạn bè nên nhiều em tỏ ra rất thích thú, vui mừng so với việc "làm bạn" với máy tính cả ngày như trước đây. Công tác an toàn phòng dịch luôn là ưu tiên hàng đầu được nhà trường chú trọng.
Trở lại trường gặp trực tiếp thầy cô, bạn bè nên nhiều em tỏ ra rất thích thú, vui mừng so với việc "làm bạn" với máy tính cả ngày như trước đây. Công tác an toàn phòng dịch luôn là ưu tiên hàng đầu được nhà trường chú trọng.
Tại Trường THPT Hoài Đức C (Hoài Đức, Hà Nội), công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đã được thực hiện từ trước.
Tại Trường THPT Hoài Đức C (Hoài Đức, Hà Nội), công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đã được thực hiện từ trước. 
Thầy Nguyễn Kỳ Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C cho hay, trường có tổng số 1.220 học sinh, riêng khối 12 là 329 em. Trường đã xếp lịch cho các em lớp 12 đi học luân phiên bằng cả trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Thầy Nguyễn Kỳ Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức C cho hay, trường có tổng số 1.220 học sinh, riêng khối 12 là 329 em. Trường đã xếp lịch cho các em lớp 12 đi học luân phiên bằng cả trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Được quay lại trường, nhiều em bày tỏ niềm vui mừng vì đã dần "thoát" khỏi máy tính/điện thoại của những buổi học online trong thời gian qua.
Được quay lại trường, nhiều em bày tỏ niềm vui mừng vì đã dần "thoát" khỏi máy tính/điện thoại của những buổi học online trong thời gian qua.
Em Nguyễn Nguyệt Hà - học sinh lớp 12A1 chia sẻ: "Thực sự hôm nay được đến trường chúng em cảm thấy rất bồi hồi, bỡ ngỡ như hồi mới vào lớp 1. Cô trò được tương tác trực tiếp nên hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với học online".
Em Nguyễn Nguyệt Hà - học sinh lớp 12A1 chia sẻ: "Thực sự hôm nay được đến trường chúng em cảm thấy rất bồi hồi, bỡ ngỡ như hồi mới vào lớp 1. Cô trò được tương tác trực tiếp nên hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với học online". 
Những bài giảng trực tiếp được cô giáo hướng dẫn cụ thể, em nào chưa hiểu có thể hỏi lại cô.
Những bài giảng trực tiếp được cô giáo hướng dẫn cụ thể, em nào chưa hiểu có thể hỏi lại cô.
"Việc thành phố bố trí cho học sinh lớp 12 học trực tiếp luân phiên, thực hiện triệt để "một cung đường, hai điểm đến" giúp giảm thời gian các em tập trung tại trường; kịp thời đảm bảo kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới", thầy Kỳ Nam nhấn mạnh.
"Việc thành phố bố trí cho học sinh lớp 12 học trực tiếp luân phiên, thực hiện triệt để "một cung đường, hai điểm đến" giúp giảm thời gian các em tập trung tại trường; kịp thời đảm bảo kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới", thầy Kỳ Nam nhấn mạnh.
Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định, từ ngày 6/12 chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn đi học trực tiếp. Các trường áp dụng hình thức chia ca: 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp vào thứ 2, 4, 6, các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ 3, 5, 7, các ngày còn lại học trực tuyến. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.