Hà Nội: Trường Lương Thế Vinh lùi lịch đón học sinh sang tháng 1/2022

GD&TĐ - Theo đại diện nhà trường, việc lùi thời gian đón học trò quay lại học trực tiếp xuất phát từ mong muốn của phụ huynh và sự an toàn của học sinh trước bối cảnh mới.

Trường Lương Thế Vinh sẽ lùi thời gian đón học sinh sang tháng 1/2022. Ảnh: Khôi Nguyên.
Trường Lương Thế Vinh sẽ lùi thời gian đón học sinh sang tháng 1/2022. Ảnh: Khôi Nguyên.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 6/12 tới, học sinh các khối 10, 11, 12 các trường THPT và học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn đều được phép đến trường học trực tiếp, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. 

Ngay lập tức, nhiều cơ sở giáo dục đã tất bật chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa trường đón học sinh. Tuy nhiên, cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị này sẽ lùi thời gian cho học sinh học trực tiếp có thể sang thời điểm tháng 1/2022 để đảm bảo an toàn. 

Công tác dạy học online của trường Lương Thế Vinh đã đi vào nề nếp. Ảnh: Khôi Nguyên.
Công tác dạy học online của trường Lương Thế Vinh đã đi vào nề nếp. Ảnh: Khôi Nguyên.

Vị hiệu phó cho hay: "Nghe thông tin các con được đi học lại từ ngày 6/12, nhiều phụ huynh đã điện thoại, nhắn tin cho tôi với tâm trạng đầy lo lắng khi ca F0 trong cộng đồng những ngày qua đang tăng. Tôi có giải thích rằng, thành phố nói "được đi học" nghĩa là không bắt buộc phải đi. 

Thứ nhất, học sinh mới hoàn thành mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, chưa được tiêm mũi thứ 2. Thông thường tiêm mũi thứ 2 xong, sau 14 ngày mới phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho các em.

Thứ hai, chúng ta đã học online 5 tháng kể từ 30/4 cho đến nay (tính trừ nghỉ hè), việc học online rất ổn định và đã đạt kết quả tốt. Nhà trường đã xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, tránh tối đa gian lận thi cử".
Cô Dương cũng khẳng định, khi các em tiêm đủ mũi 2, an toàn cho học sinh nhất có thể mới đến trường cũng không muộn. Do vậy, nhà trường sẽ làm công văn xin phép Sở GD&ĐT Hà Nội về việc sẽ đi học muộn hơn mốc 6/12/2021, thậm chí sang tháng 1/2022.  
Theo thống kê, tại Hà Nội có ba phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch là Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), Khâm Thiên, Trung Phụng (quận Đống Đa) nên chưa thể đón học sinh cấp THPT và Giáo dục thường xuyên tới trường vào ngày 6/12 như kế hoạch mà tiếp tục dạy học trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.