Gian nan đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Trước tình trạng tội phạm mua bán người ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng mở nhiều chuyên án, bắt các đối tượng mua bán người và giải cứu nhiều nạn nhân. 

BĐBP tỉnh Lào Cai thẩm vấn đối tượng mua bán người qua biên giới
BĐBP tỉnh Lào Cai thẩm vấn đối tượng mua bán người qua biên giới

Tuy vậy, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, khiến công tác đấu tranh, phòng chống gặp nhiều khó khăn.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Hồi 20 giờ ngày 3/4/2017, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ ngoại biên, tại khu vực rừng cao su đối diện với thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cách đường biên giới khoảng l,5 km một nam thanh niên người Việt Nam bế một cháu gái khoảng 4 tháng tuổi vào lán công nhân có người Việt Nam làm công ở đó xin nghỉ nhờ. 

Nhận định, đây có thể là đối tượng bắt cóc trẻ em như thông tin phía công an trao đổi, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tìm hiểu...

Sau khi xác định chính xác đối tượng, các lực lượng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh dùng biện pháp dẫn dụ để bắt giữ. Đối tượng này là Giàng A Dơ (sinh năm 1994, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Nạn nhân là cháu Vàng Thị Máy, sinh năm 2017, là con của vợ chồng anh Vàng A Giống (sinh năm 1991) và chị Vàng Thị Sớ (sinh năm 1993) ở thôn San 2, xã Lao Chải (Sa Pa, Lào Cai).

Giàng A Dơ khai, do đang rất cần tiền để trả nợ, nên ngày 1/4/2017, Dơ cùng 3 đối tượng: Tan A Sang ở xã Sử Pán (Sa Pa); Hải (còn gọi là Hảng) và Sùng Thị Vang ở xã Tả Ngài Chồ (Mường Khương, Lào Cai) bàn với nhau tổ chức bắt cóc trẻ em đưa sang Trung Quốc bán. Khoảng 20 giờ ngày 1/4/2017, các đối tượng tiếp cận một cháu bé khoảng 11-12 tuổi đang bế em tại Công viên thị trấn Sa Pa. 

Sùng Thị Vang giả vờ mượn cháu bé (khoảng 4 tháng tuổi) để chụp ảnh, rồi đưa cho Hảng bế cháu lên xe máy Dơ đã nổ máy sẵn, chạy về TP Lào Cai, sau đó thuê tắc-xi vào Mường Khương, rồi cắt rừng sang Trung Quốc ngay trong đêm 1/4... Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ bắt cóc và mua bán người mà BĐBP tỉnh Lao Cai đã phá án thành công.

Đại tá Tống Chính Phúc, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, cho biết: Thời gian qua, hoạt động của tội phạm nói chung và mua bán người nói riêng trên tuyến biên giới Lào Cai diễn ra phức tạp.

Số phụ nữ, trẻ em bị các đối tượng mua bán chủ yếu nhằm mục đích tổ chức mại dâm; một số ít bị bán sâu vào nội địa để làm vợ người Trung Quốc...

Phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này rất phức tạp, tinh vi xảo quyệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, BĐBP tỉnh Lào Cai phát hiện, xử lý 24 vụ, với 7 đối tượng; giải cứu, tiếp nhận, phối hợp hỗ trợ ban đầu, xác nhận, chuyển tuyến an toàn cho 45 nạn nhân bị mua bán.

Theo Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, thì tội phạm MBN đã triệt để lợi dụng mạng xã hội như zalo, facebook... để kết bạn làm quen. Sau đó, chúng tạo lòng tin với nạn nhân bằng các thủ đoạn như: Tỏ tình, hứa hẹn kết hôn, đưa đi chơi, du lịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu, giới thiệu công ăn việc làm có thu nhập cao, lôi kéo nạn nhân làm theo ý đồ của chúng...

Tinh vi ở chỗ, đối tượng không trực tiếp đưa nạn nhân qua biên giới, mà hướng dẫn họ tự xuất cảnh, hoặc xuất cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, rồi đón nạn nhân ở bên kia biên giới. Chính vì thế mà nhiều nạn nhân đã "sập bẫy".

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BĐBP tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận, giải cứu 7 nạn nhân ở Sơn La, Điện Biên và Yên Bái bị bán sang Trung Quốc nhưng không xác định được đối tượng, bản thân các nạn nhân cũng không biết đối tượng là ai.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, cho biết: Các đối tượng thường bị bọn tội phạm mua bán người nhằm vào để lừa bán là những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, có mâu thuẫn trong gia đình; thanh niên, học sinh, sinh viên đua đòi, thích ăn chơi, lười lao động; phụ nữ ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức hạn chế, nhẹ dạ, cả tin...

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh 

Để đấu tranh phòng, chống hiệu quả tội phạm mua bán người, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư với những hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép nội dung tuyên truyền gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào “Quần chúng  tham gia bảo vệ an ninh biên giới”...

Trước tình hình tội phạm mua bán người qua khu vực biên giới diễn biến phức tạp, theo Đại tá Đỗ Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai: Thời gian tới BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Bộ tư lệnh BĐBP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Cùng với BĐBP, các cấp, các ngành và các địa phương cũng phải thường xuyên tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho nhân dân, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa để phòng tránh.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là những đường mòn, sông, suối giáp biên giới, nơi mà các đối tượng thường lợi dụng để đưa (hoặc hướng dẫn) nạn nhân qua biên giới.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng, chống mua bán người với Công an, Biên phòng Trung Quốc để điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm, giải cứu nạn nhân.

Theo Chinhphu.vn/QĐND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.