Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam có tên trong danh sách tinh giản biên chế

GD&TĐ - Chiều 25/12, UBND Quảng Nam đã công bố quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022. Trong danh sách 158 người nghỉ hưu trước tuổi có ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam.

Trong danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022 do ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký có tổng cộng 170 người, trong đó có 158 người nghỉ hưu trước tuổi và 12 người thôi việc ngay.

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng nằm trong danh sách những người nghỉ hưu trước tuổi. Thời điểm thực hiện tinh giản biên chế là ngày 1/1/2022.

Lý do nghỉ hưu trước tuổi của ông Hà Thanh Quốc được ghi là “Do dôi dư trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Trước đó, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi với lý do không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công tác.

Theo chia sẻ của ông Hà Thanh Quốc, Ban thường vụ Tỉnh ủy có mời ông làm việc và trao đổi về việc sẽ thuyên chuyển công tác sang một đơn vị mới. “Nếu sang đơn vị mới, lại phải tìm hiểu một lĩnh vực mới, vừa tiếp cận, làm quen với công việc mới thì cũng là lúc về hưu. Như vậy sẽ không hiệu quả. Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ. Ngoài ra, sức khỏe của tôi có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng”- ông Quốc chia sẻ.

Liên quan đến một số chuyện “lùm xùm” có liên quan đến công tác chỉ đạo, hoạt động của ngành của ngành GD&ĐT Quảng Nam thời gian qua, ông Quốc chia sẻ. “Đúng sai thế nào thì sẽ có lãnh đạo tỉnh, ban thường vụ xem xét. Nhưng tôi thấy mình cả đời tâm huyết, trách nhiệm. Những chuyện lùm xùm là ngoài mong muốn của mình nên cũng rất tâm trạng. Nên tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Và muốn vậy thì phải viết đơn theo đúng như quy định”.

Tháng 9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về những vấn đề liên quan đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong 3 năm trở lại đây. Trước đó, trên mạng đã có một số thông tin phản ảnh những bức xúc của GV khi thực hiện điều động công tác.

Ông Hà Thanh Quốc cũng đã có công văn gửi cho các trường giới thiệu 3 công ty xây dựng về việc sửa chữa trường học. Tuy nhiên, sau đó Sở GD&ĐT đã thu hồi công văn do “dễ gây hiểu nhầm”.

UBND tỉnh Quảng Nam đã cho thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 do Sở GD&ĐT quan lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.