Gia Lai: Mang pháo đi đốt thử, nam thanh niên bị bắt giữ

GD&TĐ - Cẩn đặt mua 5 hộp pháo hoa nổ với dự định để Tết sử dụng. Tuy nhiên, khi Cẩn trên đường mang 1 hộp pháo đi để đốt thử thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lê Minh Cẩn cùng tang vật.
Lê Minh Cẩn cùng tang vật.

Ngày 13/1, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Cẩn (SN 1993, buôn H"Dreh, xã Ia H"Dreh, huyện Krông Pa) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/1, tại đường Lê Hồng Phong (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) Công an huyện Krông Pa phát hiện Cẩn điều khiển xe máy chở theo 1 hộp pháo.

Sau đó, lực lượng chức năng đã mời Cẩn về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Cẩn khai nhận vào khoảng giữa tháng 12/2021 đã đặt mua 5 hộp pháo hoa nổ gồm 42 quả pháo, với tổng khối lượng 8,6 kg của một thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại TP Pleiku với giá 5 triệu đồng.

Sau khi nhận pháo, Cẩn mang về cất giấu tại nhà mẹ đẻ để Tết sử dụng.

Khi Cẩn mang 1 hộp để đi đốt thử thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.