Tuyên Quang: Mua 6,8kg pháo nổ qua mạng xã hội để bán kiếm lời

GD&TĐ - Trần Quang Thành khai nhận, thông qua mạng xã hội đã mua pháo hoa nổ của một đối tượng khác để mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Trần Quang Thành cùng số pháo trái phép bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Trần Quang Thành cùng số pháo trái phép bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 11/1, thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Quang Thành, sinh 1999, trú tại thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương để xử lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h20’ ngày 10/1, tại thôn Phan Lương, xã Trường Sinh, Công an huyện Sơn Dương phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Thành về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Tang vật tạm giữ gồm 6,8kg pháo các loại, có in nhiều chữ nước ngoài.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quang Thành khai nhận số pháo trên là pháo hoa nổ do Thành mua của một đối tượng khác trên mạng xã hội với mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Dương tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ