Đến dự có ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.
Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kỳ thi quốc tế uy tín dành cho học sinh lứa tuổi 15 được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các nước nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học, là cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên trong cộng đồng khoa học các nước trên thế giới.
Nhiều năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia Kỳ thi IJSO và đều đạt thành tích xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng và uy tín của giáo dục Việt Nam.
Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm nay được tổ chức từ ngày 23/11 đến 3/-12 tại thành phố Sochi, Liên bang Nga, với sự tham gia của 150 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sáu học sinh của Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi đều là học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đó là các em: Hoàng Khôi Nguyên (lớp 10 Lý 1), Nguyễn Đông Quân (lớp 10 Hoá 1), Đỗ Mạnh Hưng (lớp 10 Toán 1), Trần Ngọc Hùng (lớp 10 Toán 1), Trịnh Nguyên Hưng (lớp 10 Lý 2) và Đỗ Bảo Trang (lớp 10 Lý 1).
Trong hơn 2 tháng qua, đội tuyển đã có hơn 120 buổi ôn luyện tập trung, bao gồm cả nội dung lý thuyết và thực hành. Nhiều chuyên đề chuyên sâu và nội dung thực hành được các giảng viên chuyên ngành của các trường đại học trực tiếp hướng dẫn. Các thành viên đội tuyển cũng đã trải qua 3 bài thi lý thuyết, 8 bài thi thực hành.
Đánh giá chung, các học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản các môn hóa học, vật lý, sinh học; thành thạo nhiều kỹ năng thực hành và sử dụng tốt các thiết bị thí nghiệm hiện đại. Các em cũng dần thích nghi với lịch học dày đặc và có tiến bộ trong làm việc nhóm.
Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi tham gia kỳ thi năm nay, em Đỗ Bảo Trang, học sinh lớp 10 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đại diện các thành viên đội tuyển Việt Nam, hứa sẽ cố gắng hết mình, thi đấu tự tin và quyết tâm giành kết quả cao nhất.
Chúc mừng và động viên đội tuyển, ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội - cho rằng, Olympic Khoa học trẻ quốc tế không chỉ là nơi "tranh tài, thi trí", mà còn là môi trường để những tài năng trẻ khẳng định bản lĩnh, thái độ học thuật nghiêm túc và tinh thần hội nhập.
Dặn dò học sinh trước giờ xuất quân, ông Trần Thế Cương chúc các em bình tĩnh, tự tin, tham dự kỳ thi đạt kết quả cao; đồng thời mong các thành viên đội tuyển tích cực quảng bá hình ảnh học sinh Việt Nam năng động, sáng tạo và thân thiện với bạn bè quốc tế.
“Các em hãy thi đấu hết mình, nhưng cũng hãy mở lòng để học hỏi bạn bè quốc tế; hãy mang theo hành trang là tình yêu thương của gia đình, sự kỳ vọng của thầy cô và lòng tự hào dân tộc để tỏa sáng” - ông Trần Thế Cương nhắn nhủ.
Ông Trần Thế Cương cũng đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục xây dựng chiến lược dài hạn cho công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu khoa học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về STEM và các lĩnh vực khoa học mũi nhọn; tạo dựng hệ sinh thái giáo dục khoa học trẻ tiên tiến.