Đi dự đám giỗ, chém 2 người trọng thương

Do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi đi dự đám giỗ, ông Lợi dùng dao chém người đàn ông cùng xã bị thương rồi tiếp tục chém trọng thương thêm một người nữa khi được can ngăn.

Đi dự đám giỗ, chém 2 người trọng thương

Ngày 12/9, ông Nguyễn Quốc Phượng, Trưởng Công an xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông dùng dao chém hai người bị trọng thương.

Di du dam gio, chem 2 nguoi trong thuong - Anh 1

Hiện trường vụ mâu thuẫn

Theo ông Phượng, khoảng 15h chiều 11/9, tại nhà ông Huỳnh Hoa, (trú thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) tổ chức đám giỗ. Trong nhóm khách mời có các ông Phạm Tấn Lợi (SN 1968) và ông Bùi Dũng Lương (SN 1975), là người địa phương đến dự.

Do đã mâu thuẫn từ trước nên giữa ông Lợi và ông Lương xảy ra to tiếng. Cự cãi một hồi, ông Lợi bất ngờ dùng dao chém vào bả vai của ông Lương nhưng nhát chém bị trượt. Thấy đối phương bị té, ông Lợi chém tiếp vào lưng với vết thương dài gần 20cm.

Lúc này, ông Huỳnh Thắng (trú TP. Đà Nẵng) xông đến can ngăn cũng bị ông Lợi chém trúng vào ngực dẫn đến trọng thương.

Cả 2 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, đa chấn thương.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) điều tra làm rõ.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.