Danh tính tổ trọng tài cầm còi trận chung kết Champions League

GD&TĐ - Theo sự phân công của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trọng tài người Pháp Clement Turpin sẽ là người bắt chính trận chung kết Champions League giữa Real và Liverpool.

Salah đang rất nóng lòng "phục thù" trận thua Real năm 2018.
Salah đang rất nóng lòng "phục thù" trận thua Real năm 2018.

Rạng sáng Chủ nhật (29/5, giờ Việt Nam), trận chung kết quyết định ngôi vô địch Champions League (Cúp C1 châu Âu) năm nay giữa Real Madrid và Liverpool trên sân Stade de France (Saint-Denis, phía bắc Paris, Pháp).

Danh tính tổ trọng tài điều hành trân chung kết Champions League cũng đã lộ diện. Theo sự phân công của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trọng tài người Pháp Clement Turpin sẽ là người bắt chính, giúp sức cho ông ở 2 biên là những người đồng hương Nicolas Danos và Cyril Gringore.

Trọng tài thứ tư cũng là một người Pháp, đó là ông Benoit Bastien. Trong khi đó, trọng tài phụ trách tổ VAR sẽ là ông Jerome Brisard (cũng là người Pháp).

Theo nhật báo AS (Tây Ban Nha), trọng tài Clement Turpin (39 tuổi), người bắt chính trận chung kết Champions League sắp tới đã trở thành trọng tài quốc tế được từ năm 2010. “Ông vua áo đen” sinh ra ở Oullins (Lyon, Pháp) chính là trọng tài trẻ nhất được LĐBĐ thế giới (FIFA) công nhận khi bổ sung vào danh sách ưu tú này từ năm 2009.

Theo thống kê của nhà báo Fernando S. Tavero của tờ AS, trọng tài Clement Turpin chính là "thần tài" của Real Madrid khi ông này cầm còi đội bóng Hoàng gia đã toàn thắng cả 4 trận tại Champions League.

Cụ thể, trận đầu tiên trong số này diễn ra vào năm 2014 khi “Kền kền trắng” thắng 4-0 trước Ludogorets. Đến mùa giải 2018/19, ở vòng bảng Champions League, Real Madrid từng thắng AS Roma 2-0 trong trận đấu thứ 2 của “Los Blancos” được trọng tài Turpin bắt chính.

Trận thứ 3 diễn ra vào năm 2020, trên sân nhà Alfredo Di Stefano, Real Madrid thắng kịch tính Inter Milan 3-2. Và lần gần nhất trọng tài Turpin bắt chính trận đấu có sự góp mặt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở Champions League chính là khi thầy trò HLV Carlo Ancelotti thắng Chelsea 3-1 tại trận tứ kết lượt đi trên sân Stamford Bridge.

Trước trận đấu này, giới chuyên môn đánh giá Liverpool cao hơn. Tuy nhiên, với việc ông Turpin đã khiến không ít CĐV đội bóng đất cảng lo lắng.

Ở trận chung kết Champions League năm 2018, Real đã vượt qua Liverpool với tỷ số 3-1. Ở trận đấu đó, tiền đạo chủ lực Mohamed Salah sớm phải rời sân vì chấn thương trật khớp vai, trong khi Loris Karius mắc 2 sai lầm tai hại khiến Liverpool sụp đổ.

Salah và Liverpool đang rất muốn "phục hận" trận thua từ 3 năm trước. Mới đây, tiền đạo người Ai Cập đã kịp hâm nóng trận đấu bằng dòng trạng thái: “Chúng ta có một món nợ cần phải thanh toán”.

Salah ám chỉ muốn đòi lại "món nợ" thua Real ở chung kết 2018. Liverpool và Salah rất rất khao khát giành chức vô địch Champions League khi họ để ngậm ngùi nhìn Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22 với chỉ 1 điểm nhiều hơn. 

Về phía Real Madrid, tiền vệ trẻ Federico Valverde cảm thấy không hài lòng với phát biểu của Salah: “Đó là những lời nói mà mọi người có thể hiểu theo nhiều cách. Tôi là đối thủ của Salah và những câu nói đó với tôi là thiếu tôn trọng Real Madrid và các cầu thủ...".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.