Thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ gặp trở ngại bất ngờ vào phút chót

GD&TĐ -Financial Times ngày 30/4 đưa tin: Thỏa thuận cùng phát triển tài nguyên khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ đã gặp phải trở ngại bất ngờ vào phút chót.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Các cuộc đàm phán căng thẳng về thỏa thuận khoáng sản đã diễn ra giữa Mỹ và Ukraine trong nhiều tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh rằng, thỏa thuận này như một cách để Washington thu hồi lại số tiền mà ông mô tả là khoảng 350 tỷ đô la mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện tại, thông qua việc khai thác chung các nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này trong tương lai.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục vào ngày 30/4 rằng, phía Ukraine đã thực hiện các thay đổi đối với tài liệu ngay khi họ dự kiến ​​sẽ ký kết thỏa thuận.

"Phía chúng tôi đã sẵn sàng ký. Nhưng người Ukraine đã quyết định thực hiện một số thay đổi vào phút chót vào đêm qua", ông Bessent nói với các phóng viên.

"Chúng tôi tin chắc rằng, họ sẽ xem xét lại điều đó", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói tiếp, đồng thời cho biết thêm rằng, ông hy vọng thỏa thuận sẽ được ký kết vào chiều cùng ngày.

Một phái đoàn từ Ukraine do Bộ trưởng Kinh tế Yulia Sviridenko dẫn đầu đã đến Mỹ sau khi đảm bảo một điều khoản quy định rằng, chỉ viện trợ quân sự trong tương lai mới được tính vào đóng góp của Washington cho thỏa thuận, chứ không phải toàn bộ viện trợ đã cung cấp cho đến nay, tờ Financial Times (FT) đưa tin hôm 30/4.

Theo bản sao thỏa thuận mà hãng tin này xem được, theo thỏa thuận, Mỹ và Ukraine sẽ đầu tư vào các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng và công nghệ liên quan của Ukraine thông qua một quỹ đầu tư chung và thông qua việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản của quốc gia này.

FT dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, căng thẳng đã nảy sinh trong chuyến thăm của Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko tới Washington, nơi phía Mỹ, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đại diện, được cho là đã đưa ra tối hậu thư: hoặc ông Svyrydenko ký tất cả các tài liệu ngay lập tức hoặc trở về nước mà không có thỏa thuận.

Tờ báo đưa tin rằng, Mỹ muốn Ukraine ký cả hiệp ước khung và thỏa thuận chi tiết về quỹ được đề xuất sẽ hoàn tất thỏa thuận khoáng sản đầy đủ.

Nhóm Kiev đã từ chối ký các tài liệu này với lý do "thỏa thuận quỹ phải được quốc hội nước họ phê chuẩn trước khi có thể được ký kết", FT viết, trích dẫn nguồn tin từ Ukraine.

Tổng thống Trump ngày càng chỉ trích Kiev và Tổng thống Zelensky vì chậm trễ trong việc ký kết thỏa thuận.

Vào cuối tháng 2/2025, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine đã có một cuộc cãi vã công khai tại Phòng Bầu dục, ngay khi thỏa thuận được mong đợi rộng rãi sẽ được ký kết.

Trong cuộc trao đổi căng thẳng, ông Trump đã cáo buộc ông Zelensky không biết ơn viện trợ của Mỹ và "đánh cược với Thế chiến III" vì không đàm phán với Nga

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chiến sĩ giải phóng quân tại căn cứ Đồng Dù (Củ Chi, TPHCM). Ảnh: Đỗ Ngọc Minh.

Cùng tiến về Sài Gòn

GD&TĐ - Trong chiến dịch Xuân 1975, đơn vị tôi (Lữ đoàn 52, Quân khu V) là lực lượng dự bị nên ròng rã hơn hai tháng trời chỉ cố gắng đuổi theo tốc độ tiến quân của ta mà không hề phải nổ súng.