Barcelona và Inter Milan tạo ra loạt kỷ lục tại Champions League

GD&TĐ - Barcelona và Inter Milan tạo ra loạt cột mốc đáng nhớ khi hoà nhau 3-3 ở lượt đi bán kết Champions League hôm 1/5 (giờ Hà Nội).

Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn trong một trận bán kết Champions League.

Bàn thắng được thần đồng Barcelona ghi ở phút 24 sau màn solo kinh điển vượt qua Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan trước khi cứa lòng về góc xa hạ gục thủ môn Yann Sommer bên phía Inter Milan.

barca-1.jpg
Lamine Yamal có màn trình diễn xuất sắc tại Nou Camp ở lượt đi bán kết Champions League.

Siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 được Yamal thực hiện ở tuổi 17 và 291 ngày – qua đó đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử ở bán kết Champions League. Kỷ lục này trước đó do Kylian Mbappw thiết lập khi 18 tuổi 140 ngày.

Yamal còn trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở vòng 16 đội, tứ kết và bán kết trong một chiến dịch Champions League, sau chính Kylian Mbappe thời còn khoác áo Monaco mùa giải 2016-2017.

Tới thời điểm hiện tại, thần đồng Yamal đã chạm mốc 100 lần ra sân trong màu áo Barcelona trên mọi đấu trường. Tính ra, chỉ có Jules Koundé (107) và Robert Lewandowski (104) chơi nhiều trận hơn cho Barcelona kể từ khi thần đồng Yamal ra mắt vào tháng 4/2023.

Tổng cộng Yamal đã ghi 22 bàn thắng và kiến tạo 33 bàn khác cho đội chủ sân Nou Camp.

barrca.png
Thần đồng Lamine Yamal có 100 trận ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường.

Cuộc so tài giữa đại diện Tây Ban Nha và Ý còn chứng kiến Marcus Thuram ghi bàn mở tỷ số cho Inter Milan khi đồng hồ mới chuyển sang giây thứ 30.

Đây là bàn thắng nhanh thứ hai mà một cầu thủ Inter Milan ghi được trong một trận đấu ở Champions League. Kỷ lục trước đó thuộc về Dejan Stankovic khi sút tung lưới Schalke vào tháng 4/2011, lúc trận đấu mới diễn ra được 26 giây.

Đây cũng là bàn thua sớm thứ hai mà Barcelona phải nhận trong một trận đấu ở Champions League. Đội chủ sân Nou Camp từng phải vào lưới nhặt bóng ở ngay giây thứ 24 khi Alexandre Pato mở tỷ số cho AC Milan vào tháng 9/2011.

Cuộc so tài kết thúc với tỷ số 3-3, qua đó lập lục trận bán kết Champions League có nhiều bàn thắng nhất - ngang bằng với trận giữa Dynamo Kyiv và Bayern Munich ở lượt đi mùa giải 1998-1999.

Hoà nhau 3-3 trên sân Nou Camp giúp Inter Milan chiếm lợi thế nhất định, bởi trận lượt về bán kết họ được thi đấu với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trên sân San Siro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

EU cảnh báo Serbia

GD&TĐ -Ủy ban Châu Âu thừa nhận, việc Tổng thống Serbia đến dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực gia nhập EU của Serbia.