Đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 5/3, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh.
Đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh.

Dự chương trình có lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, đại diện các trường học trên địa bàn.

Theo đó, những năm qua, tình hình trật tự, ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như ở tỉnh Thái Nguyên vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh; chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, trên cả nước đã xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết gần 500 người, bị thương hơn 800 người, để lại hậu quả thương tâm, lâu dài cho nhiều gia đình và xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trong đó có bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh; công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ; việc xử lý thông tin tiêu cực trên không gian mạng còn nhiều bất cập.

Để thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, tại hội nghị, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt triển khai thực hiện số ngày 21/12/2023, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong bảo đảm trật tự, ATGT nói chung, nhất là cho lứa tuổi học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các trường học và UBND các cấp phải xác định công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm trật tự, ATGT trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn phụ trách, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự, ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra phức tạp trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ