Đã có 4.700 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh, Khánh Hòa xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

GD&TĐ - Trưa 2/9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 - 12 giờ ngày 2/9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 52 ca dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 22/7 đến nay, Khánh Hòa có 4.690 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 1/9 đến 7 giờ sáng nay 2/9, có thêm 39 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22/7 đến nay lên 4.690 ca, chiếm hơn 2/3 số ca mắc.
 
Cũng theo báo cáo, tính từ ngày 23/6 đến 7 giờ ngày 2/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.604 ca mắc Covid-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, Nha Trang nhiều nhất với 3.830 ca, Ninh Hòa 1.797 ca, Vạn Ninh 472 ca, Diên Khánh 253 ca, Cam Ranh 130 ca, Cam Lâm 104 ca, Khánh Vĩnh 17 ca, Khánh Sơn 1 ca. Có 2 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Khánh Hoà tiêm vắc xin Vero Cell cho 150.000 người dân từ ngày mai 3/9

Ngày 2/9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tiêm 300.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm cho 150.000 người dân từ ngày 3 - 7/9.

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, 150.000 người dân sẽ được đảm bảo tiêm đủ mỗi người 2 mũi.

Các đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này gồm: Bộ đội và dân quân (2.500 người), tiểu thương (10.000 người), ngư dân (12.000 người), công nhân tại các khu công nghiệp (50.000 người), người sống trong “vùng đỏ” (55.500 người), lao động ngành du lịch (10.000 người), lái xe, vận tải hàng hóa (8.500 người)...

Theo ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 Khánh Hoà, đã yêu cầu ngành y tế cần huy động thêm các bệnh viện các tuyến (kể cả bệnh viện tư nhân) tham gia vào đợt tiêm chủng này; bố trí 171 điểm tiêm và 239 bàn tiêm phù hợp; tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin...

Khánh Hòa xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Tại cuộc họp vào chiều 1/9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với các địa phương trong tỉnh để triển khai Thông báo số 10 ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19,  Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh yêu cầu, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 duy trì ứng trực tình hình; nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ của từng địa phương. Các địa phương cần tầm soát cộng đồng tranh thủ thời gian nghỉ lễ để thực hiện xét nghiệm. Toàn tỉnh đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, quyết tâm từ ngày 3 đến 7/9 tiêm hết số vaccine được tiếp nhận.

Sau đợt giãn cách thứ 4 (ngày 8/9), cần thống nhất nhận thức, khắc phục khó khăn để học tập, làm việc trong điều kiện có dịch; xem xét nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với đánh giá mức độ dịch từng khu vực, không cực đoan, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế.

Các địa phương có thể đóng góp ý kiến với tỉnh để có giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất. Trong đó, phải tính toán giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất; có chính sách khuyến khích người dân tiêm vaccine; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tuân thủ 5K; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho cấp ủy, chính quyền cơ sở để giải quyết khi phát hiện ca F0.

Tăng cường năng lực điều trị; trang bị thêm máy móc, vật tư y tế cần thiết cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; kêu gọi tinh thần tương thân tương ái; triển khai sớm các chủ trương, chính sách đã được HĐND tỉnh thông qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ