Chủ tịch Hạ viện Mỹ nghi ngờ Nga dính líu tới cuộc điện đàm Trump - Zelensky

GD&TĐ - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nghi ngờ rằng Nga có liên quan tới bê bối về cuộc điện đàm giữa TT Trump và TT Zelensky diễn ra vào tháng 7.  

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy .
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy .

“Bất kỳ chính phủ nước ngoài nào can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi đều sai trái và ở đây bạn thấy ngài tổng thống Mỹ đang yêu cầu điều đó” – Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói với đài MSNBC trong một cuộc phỏng vấn về những cáo buộc cho rằng, TT Trump gây áp lực lên TT Zelensky để Ukraine điều tra con trai của cựu Phó TT Joe Biden nhằm đổi lấy hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev.

“Nhân đây, tôi cho rằng Nga dính líu tới việc này” – Bà Pelosi nói nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết.

Những cáo buộc cho rằng TT Trump gây áp lực lên TT Zelensky để thuyết phục Kiev gián tiếp giúp ông giành lợi thế trong cuộc tái tranh cử TT nhiệm kỳ 2 năm 2020 đã gây tranh cãi ở Washington.

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã tiến hành các thủ tục luận tội để chống lại ông Trump. Trong khi đó ông Biden được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của TT Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nhà trắng đã công khai bản ghi cuộc điện đàm giữa TT Trump và TT Zelensky. Nó cho thấy, ông Trump không thúc ép ông Zelensky phải hạ lệnh điều tra Hunter Biden để đổi lấy viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev từ Washington.

Bộ Tư pháp Mỹ thấy rằng, cuộc điện đàm trên không có gì cấu thành vi phạm luật pháp quốc gia hoặc bất kỳ lý do nào để  tiến hành điều tra.

Trong khi đó, tờ Washington Post đã nêu tên người đã khuyến khích TT Trump công bố bản ghi cuộc điện thoại. Dẫn lời các nguồn tin thân cận với vấn đề này, tờ báo trên cho rằng nghị sĩ Mitch McConnell đã làm việc này vì thấy không có gì sai trái trong cuộc điện đàm trong tháng 7 đó.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.