TT Ukraine: Không cảm thấy bị thúc ép trong cuộc điện đàm với TT Trump

GD&TĐ - Hôm qua (25/9), TT Ukraine Zelensky nói rằng ông không cảm thấy áp lực trong cuộc điện đàm hồi tháng 7 với TT Donald Trump – một sự kiện đang gây ra bê bối chính trị tại Mỹ.

TT Ukraine Zelensky.
TT Ukraine Zelensky.

“Tôi không muốn liên quan vào cuộc bầu cử dân chủ, cởi mở của Mỹ… Tôi cho rằng chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tốt. Đó là điều bình thường, chúng tôi đã nói về nhiều thứ. Tôi nghĩ không có ai thúc ép tôi cả” – ông Zelensky nói tại một cuộc họp báo chung với TT Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tuyên bố cuộc điều tra luận tội TT Trump về những cáo buộc cho rằng ông đã ép TT Ukraine điều tra con trai Hunter Biden của cựu Phó TT Mỹ Joe Biden nhằm tăng lợi thế của mình trong cuộc bầu cử năm 2020.

Nhà trắng đã công bố bản ghi của cuộc điện đàm giữa TT Trump và TT Zelensky trên trang web của mình.

Hôm qua, TT Trump cũng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ sự minh bạch đối với cái ông mô tả là “thông tin người thổi còi” khiếu nại ông, đồng thời ông thúc giục cựu Phó TT “Joe Biden và con trai Hunter” cũng phải minh bạch.

TT Mỹ còn yêu cầu sự minh bạch từ những người thuộc đảng Dân chủ “đã tới Ukraine và cố gắng buộc tân TT làm những điều theo ý họ dưới hình thức đe dọa chính trị”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ