Chốt mục tiêu tấn công

GD&TĐ - Khu vực Trung Đông vẫn chưa hết thấp thỏm về màn trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong khi Tel Aviv tuyên bố đã chốt mục tiêu.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Khu vực Trung Đông vẫn chưa hết thấp thỏm về màn trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong khi Tel Aviv tuyên bố đã chốt mục tiêu và việc đáp trả chỉ còn là vấn đề thời gian.

Truyền thông Israel dẫn nguồn quân đội cho biết, hôm 17/10, đã trình Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant danh sách chi tiết các mục tiêu sẽ tấn công trên đất Iran. Bản danh sách này được cho là được xây dựng sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, bao gồm cả những phối hợp hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực.

Ngay sau khi Iran phóng gần 200 quả tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1/10, chính quyền Do Thái đã tuyên bố sẽ không nương tay khi trả đũa. Tehran phát động cuộc tấn công này nhằm đáp trả cho cái chết của thủ lĩnh chính Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah và phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng hàng loạt lãnh đạo khác bị Israel ám sát trước đó.

Việc hai quốc gia có quân đội hùng mạnh bậc nhất Trung Đông liên tiếp đáp trả và đe dọa đáp trả nhau bằng vũ lực đã đẩy cả khu vực vào tình thế căng như dây đàn, trong khi đã đủ căng thẳng vì các cuộc xung đột giữa Israel với Hamas và Hezbollah.

Sau gần 3 tuần, đến nay Israel vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động đáp trả cụ thể nào nhằm vào Iran, nhưng việc quân đội nước này đệ trình chi tiết mục tiêu trên đất Iran hôm 17/10 cho thấy việc này có thể sẽ sớm diễn ra trong những ngày tới.

Truyền thông Israel cũng cho biết nước này đã mô tả kế hoạch tấn công chung nhằm vào Iran với đồng minh Mỹ. Các mục tiêu này cũng được cho là có thể thay đổi vào phút chót tùy vào các điều kiện khác nhau. Giới chức quân sự cao nhất Israel hiện chỉ tiết lộ kế hoạch đáp trả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác, bất ngờ và “chết chóc” mà không cho biết thêm thông tin cụ thể.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp hôm 8/10 và một trong những nội dung chính là trao đổi về ý định trả đũa của Israel nhằm vào Iran. Thời điểm đó, Thủ tướng Israel cho biết cuộc tấn công trả đũa của nước này sẽ không nhằm vào các địa điểm phi quân sự, đồng nghĩa là các mục tiêu dân sự sẽ được bỏ qua.

Giới phân tích cho rằng, Thủ tướng Israel khi đó đã trấn an nhà lãnh đạo Mỹ rằng cuộc tấn công trả đũa Iran sẽ được thiết kế sao cho tránh gây ra tác động chính trị vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới. Đây được coi là nỗ lực nhằm thể hiện sự mềm mỏng của ông Netanyahu để thuyết phục Mỹ quyết định gửi cho Israel hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo tiên tiến.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó vẫn khẳng định nhu cầu an ninh của Israel là quan trọng hơn bất cứ tính toán nào khác. Nước này sẽ lắng nghe quan điểm của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn dựa trên nhu cầu an ninh quốc gia của Israel. Hiện, các thông tin chính thức từ cả Mỹ và Israel đều dẫn đến những phỏng đoán khá mờ mịt về mục tiêu chính xác quân đội Do Thái sẽ đáp trả là gì.

Các nguồn tin nhận định, Israel có thể cân nhắc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân vốn là hai mục tiêu đặc biệt nhạy cảm ở Iran và có khả năng tác động sâu rộng tới quốc tế. Trong khi đó, Iran tuyên bố họ sẽ đáp trả rất khốc liệt nếu Israel tấn công lãnh thổ nước mình. Với những diễn biến mới nhất từ phía Israel, dường như ngày “phán quyết” cho hành động đáp trả của nước này đã đến rất gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các em học sinh trường PTDT bán trú xã Bắc La huyện Văn Lãng

Thầy cô kiêm 'bảo mẫu'

GD&TĐ - Với nỗ lực chăm lo giáo dục con em đồng bào dân tộc, hệ thống các trường PT dân tộc nội trú, bán trú Lạng Sơn đạt nhiều kết quả ý nghĩa.

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.