Các trường phổ thông không để học sinh phải thiếu sách

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có cơ bản đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh.

Tiết học của Trường THPT Hữu Lũng.
Tiết học của Trường THPT Hữu Lũng.

Đặc biệt, sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay các trường đã chuyển đến tận tay cho học sinh.

Sách giáo khoa đã đến tay học sinh

Thực tế tại nhiều trường THPT, để hạn chế tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học mới đặc biệt là sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường đã cho học sinh đăng ký số lượng mua sách sau đó tổng hợp gửi danh sách về Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn để đăng ký mua và Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cũng vậy.

Theo chia sẻ của thầy Nguyễn Thái Dương, Hiệu nhà trường cho biết: “Trước khi bước vào năm học mới, chúng tôi đã cho học sinh đăng ký danh sách mua sách giáo khoa.

Nếu học sinh nào đăng ký mua theo trường, nhà trường sẽ tổng hợp và gửi danh sách đăng ký với Sở GD&ĐT. Đối với sách của chương trình giáo dục phổ thông 2018 chúng tôi cũng đăng ký theo nhóm lớp mà học sinh đăng ký tổ hợp. Đến 30/8 số lượng sách đã có cơ bản đã được vận chuyển về đến trường và sáng 1/9 nhà trường sẽ tổ chức phát cho học sinh các lớp”.

Bên cạnh đó, đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường THPT Hữu Lũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên những nội dung như: Tập huấn về thông tư 22 đánh giá xếp loại học sinh đối với lớp 10; tập huấn về chương trình giảng dạy và tập huấn về chuyển đổi số. “Năm nay chúng tôi thực hiện chuyển đổi số cũng mạnh mẽ và sâu hơn”, thầy Dương nói.

Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phân công giáo viên tham gia giảng dạy chương trình giáo dục 2018. Họ là những người có chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm trong công tác.

Đối với giáo viên chủ nhiệm, Trường THPT Hữu Lũng chọn những thầy cô trẻ, năng động và có nhiều sáng kiến trong giảng dạy cũng như hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho học sinh. Đặc biệt, các giáo viên cũng được tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới về chuyên môn giảng dạy, công tác chủ nhiệm

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng căn cứ vào tình hình đội ngũ để lựa chọn giáo viên, cũng tính toán theo 7 nhóm lớp để lựa chọn giáo viên chủ nhiệm sao cho phù hợp.

Ví dụ: Nhóm lớp chọn chuyên sâu khối A, chúng tôi sẽ ưu tiên chọn các giáo viên môn Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học để chủ nhiệm. Nhóm lớp về khối C cũng như vậy. Những giáo viên chủ nhiệm này cũng phải là người có chuyên môn sâu, kinh nghiệm giảng dạy ôn tập cho các đội tuyển hay các lớp chọn trước đó”, thầy Dương cho biết.

Đến thời điểm này, Trường THPT Hữu Lũng đã xếp xong thời khóa biểu cho các lớp ở tuần 1, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng và đón năm học mới cơ bản đã hoàn tất.

Hỗ trợ tối đa cho học sinh nghèo

Quang cảnh Trường THPT Hữu Lũng. Ảnh NVCC.

Quang cảnh Trường THPT Hữu Lũng. Ảnh NVCC.

Với phương châm không để học sinh phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay bất kỳ một lý do gì, Ban giám hiệu Trường THPT Hữu Lũng luôn có những biện pháp để hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh. Hằng năm tổ chức khảo sát, thăm dò những học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn để qua đó tìm cách hỗ trợ các em đến trường.

Đối với lớp 10 năm nay sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, giữa tháng 7 nhà trường đã mời phụ huynh, học sinh của lớp 10 trúng tuyển vào trường năm nay đến họp. Tại buổi họp, nhà trường đã phát tài liệu để nghiên cứu về chương trình cho phụ huynh, học sinh để phụ huynh nghiên cứu, tìm hiểu.

Sau khi nghiên cứu, phụ huynh, học sinh sẽ đưa ra những câu hỏi họ thắc mắc để nhà trường giải đáp, hướng dẫn cho phụ huynh cách lựa chọn tổ hợp nên căn cứ vào những yếu tố nào. Nhà trường cũng lắng nghe những nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, phụ huynh.

“Đồng thời tại buổi họp này, chúng tôi có khảo sát, tìm hiểu về hoàn cảnh của mỗi học sinh. Những học sinh nào có gia đình hoàn cảnh khó khăn, con mồ côi… chúng tôi đã có phương án để hỗ trợ như: kêu gọi các mạnh thường quân trao tặng học bổng, thẻ bảo hiểm, sách giáo khoa đồ dùng học tập, đồng phục để bước vào năm học mới.

Không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không thể đến trường, luôn động viên tinh thần cũng như hỗ trợ tối đa cho các em để các em bước vào năm học mới”, thầy Dương cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ