Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo hết khí đốt vào mùa xuân

GD&TĐ - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt dù các cơ sở lưu trữ đạt công suất tối đa.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Kiểm kê Kho trữ Khí đốt châu Âu (AGSI), các kho của Đức đã đầy hơn 90%, nhưng chúng sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào cuối mùa đông do Berlin mua ít khí đốt của Nga hơn – ông Robert Habeck cho biết.

“Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ với việc tiết kiệm khí đốt và gặp may với thời tiết, chúng ta có cơ hội trải qua mùa đông một cách thoải mái. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các cơ sở lưu trữ sẽ trống rỗng trở lại vào cuối mùa đông - trong trường hợp này, thực sự trống rỗng, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng khí đốt đó” – ông nói.

Vào tháng 8, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng của Đức Klaus Muller cảnh báo, ngay cả khi kho dự trữ đầy 95%, nước này sẽ chỉ có đủ nhiên liệu đáp ứng nhu cầu sưởi ấm, năng lượng và công nghiệp trong 2 tháng rưỡi nếu Nga ngừng hoàn toàn việc giao khí đốt.

Tuần trước, ông Muller nhắc lại Đức có thể đối mặt với tình trạng cạn kiệt khí đốt tái diễn trong trường hợp mùa đông lạnh giá. Theo ông, do dự báo thời tiết, Đức sẽ không thể dự đoán nhu cầu khí đốt trước hơn 2 tuần.

Nga đã cung cấp khoảng 40% khí đốt của EU trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine nhưng hiện mức khí đốt EU nhập từ Nga chỉ ở mức dưới 9%, theo Brussels.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.

Cáo lỗi

GD&TĐ - Ngày 12/9/2025, Báo điện tử Giáo dục và Thời đại đăng tải bài viết “Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ hai Phó Chủ tịch tỉnh”.