Bộ Ngoại giao Đức quyết định trục xuất 40 nhân viên đại sứ quán Nga

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Đức công bố quyết định trục xuất “một số lượng đáng kể” nhân viên của đại sứ quán Nga tại Berlin. Theo cổng thông tin Focus Online, quyết định này được áp dụng đối với 40 nhân viên đại sứ quán Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức cho biết chính phủ liên bang đã quyết định tuyên bố một số lượng đáng kể nhân viên đại sứ quán Nga bị trục xuất vì được cho là làm việc “chống lại quyền tự do và sự hợp nhất của xã hội của chúng ta ngày này qua ngày khác”. Bộ cho rằng đại sứ Nga đã được thông báo về quyết định này.

“Chúng tôi sẽ cứng rắn hơn nữa trong các lệnh trừng phạt chống Nga, sẽ mở rộng sự hỗ trợ của chúng tôi cho các lực lượng vũ trang Ukraine và sẽ củng cố sườn phía đông của NATO” – Bộ Ngoại giao Đức nói.

Trước đó, tờ Bild đưa tin Đức đang có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga, những người được cho là làm việc cho các cơ quan tình báo Nga. Theo các nguồn tin của tờ báo này, có tới 100 người có thể bị trục xuất khỏi Đức. Trước đó, có cáo buộc hơn 2.000 người đang làm việc cho các cơ quan tình báo Nga.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số quốc gia châu Âu, bao gồm Bỉ, Hà Lan và Ireland nói vào ngày 29/3 rằng họ sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh nước này tấn công Ukraine. Như vậy Bỉ đã trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga, Hà Lan trục xuất 17 nhà ngoại giao và Ireland trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga.

Một số quốc gia EU khác, bao gồm Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc cũng yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước mình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ